MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • HLV Kiatisak: ĐT Việt Nam sẽ bất cẩn, dễ sập bẫy của Thái Lan

    18:03 Chủ nhật 17/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Cựu HLV ĐT Thái Lan Kiatisak Senamuang đã có những lời cảnh báo đến ĐT Việt Nam trước thềm đại chiến.

    Vào lúc 20h00 ngày 19/11 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan tại lượt đấu thứ 6 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là trận đấu được NHM đất nước hình chữ S trông chờ vì đã rất lâu đội tuyển con cưng chưa hạ được Voi chiến trên sân nhà.

    Hướng đến đại chiến, cựu thuyền trưởng ĐT Thái Lan Kiatisak Senamuang đã có những lời cảnh báo đến đoàn quân HLV Park Hang-seo. Trả lời Daily News, công thần 1 thời của HAGL cho biết: "Thời thế giờ đã thay đổi giữa tương quan Thái Lan và Việt Nam. Lúc này, ĐT Việt Nam tự tin, mạnh mẽ và liều lĩnh hơn. Và phải nói rằng, họ muốn giành chiến thắng trước Thái Lan.

    HLV Kiatisak: ĐT Việt Nam đang rất mạnh, nhưng hãy coi chừng sập bẫy trước Thái Lan! - Bóng Đá

     HLV Kiatisak cảnh báo ĐT Việt Nam về khả năng sập bẫy trước ĐT Thái Lan.

    Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam không gặp Thái Lan dù họ vô địch giải đấu đó. Ở trận lượt đi trên sân Thammasat (vòng loại World Cup), họ cũng không giành chiến thắng (hòa 0-0), nên rất quyết tâm đánh bại Thái Lan lần này.

    Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu tốt. Sự tự tin của ĐT Việt Nam có thể khiến họ bất cẩn. Khi đó, Thái Lan sẽ dễ dàng tấn công và thực hiện những toan tính chiến thuật hơn."

    Trước đó, sau trận lượt đi của 2 đội trên đất Thái, "Zico Thái" từng dành những lời có cánh cho ĐT Việt Nam: "Chúc mừng Việt Nam đã có 1 điểm trước Thái Lan. Hôm qua các bạn đã có trận đấu hay trên sân của chúng tôi. Việt Nam là đội bóng tốt, nếu màn trình diễn hôm qua dựa trên những pha phản công và tốc độ, tôi nghĩ 1 điểm mà tuyển Thái Lan có trước Việt Nam là chấp nhận được."

    Đăng Huy | 17:05 17/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...