MỚI NHẤT :
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • HLV Hữu Thắng được ‘bật đèn xanh’ dùng cầu thủ nhập tịch

    11:44 Thứ năm 05/05/2016

    Phó Chủ tịch VFF nhấn mạnh việc duy trì ĐTQG giàu bản sắc, nhưng hé mở khả năng triệu tập những ngoại binh nhập tịch cho đội bóng của HLV Hữu Thắng.

    Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh việc duy trì đội tuyển quốc gia giàu bản sắc, nhưng hé mở khả năng triệu tập những ngoại binh nhập tịch cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

     Samson luôn thể hiện khao khát được chơi cho tuyển Việt Nam.
    Samson luôn thể hiện khao khát được chơi cho tuyển Việt Nam.
    K
    hao khát có “Tây” trong đội hình tuyển Việt Nam được HLV Nguyễn Hữu Thắng bộc lộ ngay khi vừa lên cầm quân. Tuy nhiên, trong 2 trận đấu đầu tiên dưới triều đại tân HLV trưởng này, ông Thắng không được toại nguyện. Dù vậy, ông Thắng vẫn đeo đuổi tham vọng này, bằng chứng là không ít lần HLV người xứ Nghệ công khai thừa nhận rất “mến” và muốn có sự phục vụ của tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson trong màu áo tuyển Việt Nam.

    Vấn đề tế nhị này thêm một lần được xới lên trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay. Trong đó, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cho biết, trong quá trình tuyển chọn cầu thủ cho tuyển Việt Nam, ông và cộng sự theo dõi cả cầu thủ nội lẫn những cầu thủ nhập tịch.

    Ông Thắng nói: “Tôi theo dõi phong độ chung, cả cầu thủ nội lẫn cầu thủ nhập tịch. Trước đợt tập trung của tuyển Việt Nam, V-League còn có 3 vòng đấu nữa nên tôi vẫn đang cân nhắc, chọn lựa. Quan điểm của tôi là ai có phong độ, khao khát cống hiến nhất cho đội tuyển sẽ được triệu tập. Dĩ nhiên tôi cũng hi vọng có thể triệu tập cầu thủ nhập tịch có phong độ tốt, thực sự khát khao chơi cho tuyển Việt Nam.”

    Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay, định hướng khi xây dựng tuyển Việt Nam là tạo ra đội bóng mang bản sắc, màu cờ sắc áo nhất. Tuy vậy, trong quá trình chuẩn bị cho tuyển Việt Nam trước những mục tiêu khác, VFF và HLV Hữu Thắng có thể cân nhắc triệu tập những cầu thủ nhập tịch lên tuyển. “Một khi cầu thủ nhập tịch khao khát cống hiến cho đội tuyển, phù hợp thì VFF và HLV Hữu Thắng có thể cân nhắc gọi lên đội tuyển,” ông Tuấn tiết lộ.

     Công Phượng biến thành
    Công Phượng biến thành “ngôi sao quảng cáo” làm HLV Hữu Thắng lo lắng.

    Theo kế hoạch, ngày 23-5, tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Syria vào ngày 31-5 và giải Tứ hùng tại Myanmar (1-6/6). HLV Hữu Thắng cho biết, nhiều khả năng ông sẽ gọi lại tiền vệ Văn Quyết, ngay khi cầu thủ của HN.T&T hết hạn treo giò. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho tuyển Việt Nam, ông Thắng bày tỏ sự quan ngại khi 3 cầu thủ “lò” HAGL là Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh đều bị các CLB Nhật Bản, Hàn Quốc cất quá kỹ càng.

    Ông Thắng nói: “Tôi lo lắng phong độ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Cầu thủ không được thi đấu thì rất đáng lo ngại. Tôi theo dõi và biết 3 cầu thủ này chưa được đá phút nào ở CLB mới. Không ra sân thì thể lực, tâm lý đều rớt và điều đó rất bất lợi khi tập trung cho đội tuyển.”

    Hiện tại, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay, VFF đang khẩn trương đàm phán 1 HLV thể lực cho đội tuyển. Vị HLV thể lực này sẽ hỗ trợ đội U19 Việt Nam trước khi làm trợ lý thể lực cho HLV Nguyễn Hữu Thắng ở đội tuyển Việt Nam.

    Khắc Hoàng - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...