MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • "Cầu thủ chính gốc Indonesia chơi hừng hực hơn nhiều"

    15:35 Thứ ba 19/03/2024

    BongDa.com.vn Đã có những ý kiến cho rằng việc nhập tịch nhiều cầu thủ chưa chắc đã mang đến sức mạnh như mong muốn cho tuyển Indonesia.

    Trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam, tuyển Indonesia gây chú ý khi nhập tịch cầu thủ với số lượng ồ ạt nhằm giúp HLV Shin Tae-yong có lực lượng tốt nhất để hướng đến mục tiêu vượt qua "Những chiến binh Sao vàng" ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. 

    Thực tế cho thấy, Tim Garuda đã thật sự có những bước lột xác khi vượt qua chính thầy trò HLV Philippe Troussier ở kỳ Asian Cup diễn ra đầu năm cũng như trở thành 1 trong 2 đại diện Đông Nam Á (cùng với Thái Lan) tiến vào đến vòng 1/8 trước khi dừng bước bởi tuyển Australia.

    Indonesia sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, tương tự như các đội tuyển Đông Nam Á khác là Singapore hay Philippines trước đó. 

    Dù vậy, theo cựu Phó chủ tịch chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Dương Vũ Lâm, việc nhập tịch nhiều chưa chắc đã mang lại hiệu ứng tích cực về lâu dài cho đội bóng xứ vạn đảo.

    Cụ thể, ông Dương Vũ Lâm chia sẻ trên báo Thanh Niên cho biết: "Thật ra cầu thủ nhập tịch của Indonesia cũng mang đến điểm yếu cho đội này. Tôi cảm giác yếu tố màu cờ sắc áo, yếu tố tinh thần của đội tuyển Indonesia hiện nay không mạnh như chính họ vài năm trước. Cầu thủ chính gốc Indonesia chơi hừng hực hơn nhiều".

    Phi Yến | 15:05 19/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...