MỚI NHẤT :
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • HLV ĐT Trung Quốc bị so sánh với Erik ten Hag

    00:37 Thứ năm 18/01/2024

    BongDa.com.vn HLV đội tuyển Trung Quốc, Aleksandar Jankovic bị so sánh với nhà cầm quân người Hà Lan, Erik ten Hag.

    Đội tuyển Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng tại VCK Asian Cup 2023 khi để Lebanon cầm hòa không bàn thắng ở lượt trận thứ 2 bảng A. Sau 2 trận đấu, đoàn quân của HLV Aleksandar Jankovic chỉ mới có được 2 điểm sau 2 trận hòa không bàn thắng. Bất chấp việc đang đứng thứ 2, đại diện của xứ tỷ dân có nguy cơ bị loại khi ở lượt trận cuối họ sẽ đối mặt với chủ nhà Qatar, một thất bại có thể tiễn Trung Quốc về nước ngay từ vòng bảng.

    Phát biểu sau trận đấu, nói về việc chưa có bàn thắng nào tại Cup châu Á lần này, HLV ĐT Trung Quốc, ông Aleksandar Jankovic cho rằng các học trò đã làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức nhưng thiếu chút vận may.

    Nói đội nhà thiếu may mắn, HLV ĐT Trung Quốc bị so sánh với Erik ten Hag - Bóng Đá

     HLV Aleksandar Jankovic nhận nhiều chỉ trích từ truyền thông trong nước.

    "Không phải chúng tôi không tạo ra cơ hội," nhà cầm quân người Serbia nói trong buổi họp báo sau trận hòa Lebanon. "Chúng tôi chỉ bỏ lỡ và không tận dụng được chúng. Các bạn có thể thấy rõ ràng rằng có rất nhiều bàn thắng lẽ ra phải được ghi trong 2 trận đấu này. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức, họ tạo ra được cơ hội, nhưng không may, đã không có bàn thắng nào được ghi."

    Vị thuyền trưởng của ĐT Trung Quốc hy vọng người hâm mộ và truyền thông ghi nhận điểm tích cực là việc giữ sạch lưới 2 trận ở Asian Cup lần này.

    "Ở một góc nhìn khác, thực tế là 7 trận trước đó, chúng tôi đã không thể giữ sạch lưới. Lần này chúng tôi không để đối thủ ghi bàn trong 2 trận liên tiếp. Đây cũng là điểm tôi khuyến khích các cầu thủ tích cực cải thiện," HLV Aleksandar Jankovic tiếp tục.

    Dĩ nhiên lời bào chữa của HLV Aleksandar Jankovic đã không nhận được thái độ tích cực từ truyền thông Trung Quốc. Tờ Sohu còn có bài viết so sánh nhà cầm quân người Serbia với chiến lược gia đang dẫn dắt Manchester United, HLV Erik ten Hag.

    Nói đội nhà thiếu may mắn, HLV ĐT Trung Quốc bị so sánh với Erik ten Hag - Bóng Đá

     ĐT Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng nếu thua Qatar ở lượt trận cuối.

    "Có một vấn đề lớn chúng ta cần phải đối mặt, đó là dù các tuyển thủ chơi rất tệ nhưng huấn luyện viên Jankovic cũng không tốt lắm, đặc biệt là trong buổi họp báo sau trận đấu," Tờ Sohu bình luận.

    "Câu nói trên thực sự giống hệt như cái cách HLV nổi tiếng Ten Hag của Manchester United nói trong phòng họp báo mỗi khi đội bóng của ông thua hoặc thi đấu không tốt." 

    "Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Jankovic tuyên bố họ không ghi được bàn thắng do kém may mắn, không đủ may mắn để tận dụng cơ hội. Và họ cũng nhấn mạnh rằng đã kiểm soát thế trận trong hiệp 2. Sau khi khoe khoang như thế, chúng tôi tưởng rằng đội tuyển Trung Quốc đã thắng, nhưng khi nhìn lại kết quả thì hóa ra là 0-0."

    "Bạn thực sự đã sút nhiều hơn đối thủ, bạn cũng chơi lấn lướt trong hiệp 2. Chúng tôi thừa nhận điều này, nhưng vấn đề là bạn đấu với một đội xếp thứ 107 thế giới nhưng không thể giành chiến thắng. Bạn vẫn nói rằng mình không ghi được bàn vì xui xẻo và chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình. Bạn có nên đưa ra lời xin lỗi không?" Tờ Sohu tổng kết lại bài viết.

    Nam Thành | 00:07 18/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...