MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • "20 năm nữa Trung Quốc mới thắng Việt Nam"; Indonesia bại trận trước Iraq

    06:02 Thứ ba 16/01/2024 | 2

    BongDa.com.vn Màn trình diễn ấn tượng của ĐT Việt Nam trước Nhật Bản khiến nhiều chuyên gia bóng đá Trung Quốc lo ngại.

    "20 năm nữa Trung Quốc mới thắng Việt Nam"

    Đó là lời nhận định gay gắt của bình luận viên bóng đá nổi tiếng Dong Lu về ĐT Trung Quốc sau khi chứng kiến màn trình diễn của ĐT Việt Nam trước Nhật Bản. BLV Dong Lu cho biết: "ĐT Trung Quốc muốn chơi như một đội bóng lớn nhưng lại không thể, thích kiểm soát bóng mà không kiểm soát nổi. Họ nên giải phóng đầu óc và học hỏi đến nơi đến chốn". Ông bình luận: "Với đà này, 20 năm nữa Trung Quốc mới có thể thắng Việt Nam, và 50 năm để thắng Nhật Bản".

    ĐT Việt Nam chơi ấn tượng trước Nhật Bản. Ảnh: Vietnamnet.

    Chuyên gia Ao Ming lại cho rằng sự khác biệt ở vị trí HLV. "Nếu ông Troussier huấn luyện ĐT Trung Quốc, liệu chúng ta sẽ chơi tốt hơn, ít nhất cũng đánh bại Tajikistan? Rốt cuộc ĐT Trung Quốc tập luyện như thế nào? Tại sao lại không trao cơ hội cho cầu thủ trẻ? Làm thế nào LĐBĐ lại tìm được HLV nghiệp dư cỡ này?", Ao Ming viết.

    Indonesia bại trận trước Iraq

    Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Indonesia đã thi đấu đầy nỗ lực và gây nhiều khó khăn cho ĐT Iraq trong trận đấu thứ 2 tại bảng D Asian Cup 2023. Sau khi bị dẫn trước, đoàn quân HLV Shin Tae-yong may mắn có được bàn gỡ hòa với cú dứt điểm cận thành của Marselino Ferdinan. Tuy vậy, Tim Garuda vẫn phải chấp nhận kết quả thua 1-2 sau hiệp 1 với bàn thắng của Osama Rashid ở phút 45+6.

    Indonesia bại trận trước Iraq. Ảnh: Vietnamnet.

    Trong hiệp 2, Iraq tiếp tục ghi thêm 1 bàn thắng do công của Aymen Hussein để ấn định chiến thắng 3-1. Với kết quả này, Iraq và Nhật Bản chia sẻ ngôi đầu bảng D. Trong khi đó, màn đọ sức giữa ĐT Việt Nam và Indonesia có thể mang tính chất sống còn cho việc nuôi hy vọng trở thành 1 trong 4 đội có thành tích xếp thứ 3 tốt nhất bước vào vòng loại trực tiếp.

    Ở các trận đấu tại bảng E, Hàn Quốc đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Bahrain trong đó có cú đúp của Lee Kang-in. Một đại diện khác của ĐNÁ là Malaysia phải 'phơi áo' trước Jordan với tỷ số 0-4.

    Nguyễn Filip tệ nhất trận gặp Nhật Bản

    Dù nhận được rất nhiều lời khen từ các nhà chuyên môn trong lần đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam trong một trận đấu chính thức nhưng Nguyễn Filip lại bị người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm - Andrey Grushin đánh giá thấp. Trên trang cá nhân, Andrey Grushin có bài viết gây tranh cãi với đoạn: "Chúng ta lần đầu tiên trong lịch sử ghi vào lưới Nhật tận 2 bàn, tuy nhiên, lại để thủng lưới đến tận 4 trái. Theo tôi, nếu thủ môn có thể giúp đội bóng thì với thế trận thế kia, chúng ta thậm chí có thể cầm hòa Nhật Bản.

    Vấn đề là Filip hoàn toàn không giúp được CLB của mình trong các bàn thua cũng như không cứu được đội tuyển QG trong trận đầu ra mắt này. Những gì znh thể hiện ở trận này hoàn toàn không khớp với những lời tung hô trước trận. Cầu thủ tệ nhất trận đấu!

    Gần đây khi mà ta đối đầu với Nhật ở vòng tứ kết, người gác đền lúc đó, tôi sẽ không nhắc tên, đã cứu toàn đội, đã ngăn cản những bàn thua trông thấy và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Còn trận hôm nay, không có ai cứu được đội bóng hết. Thật đáng buồn và thất vọng.”

    Báo Indo chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam

    Sau khi chứng kiến màn trình diễn của ĐT Việt Nam, tờ Bola (Indonesia) đã có bài viết đánh giá sức mạnh của Những chiến binh Sao Vàng. Tác giả viết: "ĐT Việt Nam đã thể hiện chói sáng suốt trận đấu. Đoàn quân của Philippe Troussier đã gây khó khăn cho Nhật Bản trong việc ghi bàn. Họ thậm chí còn dẫn trước 2-1 nhờ tận dụng tốt các tình huống cố định. Nhưng Nhật Bản vẫn là Nhật Bản. Với đẳng cấp của mình, Samurai Xanh đã có thể giành chiến thắng 4-2."

    Báo Indonesia e ngại Phạm Tuấn Hải của ĐT Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

    Tờ Bola bày tỏ sự quan ngại với chân sút Phạm Tuấn Hải của ĐT Việt Nam trong màn đối đầu cùng Tim Garuda vào ngày 19/01 tới: "Phạm Tuấn Hải là cái tên mà Indonesia phải đặc biệt cảnh giác. Cầu thủ áo số 10 rất thông minh trong việc di chuyển và chọn vị trí. Anh ta luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để gây nguy hiểm cho cầu môn đối phương. Bàn thắng giúp ĐT Việt Nam dẫn 2-1 trước Nhật Bản là 1 minh chứng".

    HLV Thái Lan muốn noi gương thầy trò Troussier

    Trước trận ra quân tại Asian Cup 2023 gặp Kyrgyzstan, HLV Masatada Ishii đã lấy ĐT Việt Nam ra làm hình ảnh tiêu biểu để nhắc nhở các cầu thủ Thái Lan. Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: "Thái Lan có khoảng thời gian ngắn tập luyện trong nước, sau đó đến Qatar tiếp tục quá trình chuẩn bị. Các cầu thủ Thái Lan đang rất quyết tâm. Họ đã sẵn sàng tinh thần cho giải đấu này.".

    "Cầu thủ Thái Lan được đánh giá có năng lực cá nhân cao, nhưng điều chúng tôi mong muốn là toàn đội có thể thi đấu với sự cống hiến 100%, giống như cách đội tuyển Việt Nam đã đương đầu với Nhật Bản vậy. ĐT Thái Lan cũng thuộc Đông Nam Á. Tôi muốn họ phải đá như đội tuyển Việt Nam, không bao giờ bỏ cuộc và chơi với tinh thần chiến binh trong suốt trận đấu", HLV Masatada Ishii cho biết.

    Danh Nguyễn | 05:32 16/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...