MỚI NHẤT :
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • HLV Đinh Thế Nam: “U16 Campuchia tiến bộ quá nhanh”

    19:37 Thứ tư 20/07/2016 | 6| 4

    BongDa.com.vn Dành sự tôn trọng cho đội chủ nhà nhưng HLV Đinh Thế Nam cũng phải thừa nhận U16 Campuchia dưới bàn tay HLV Nhật Bản đã tiến bộ rất nhanh sau một năm.

    DinhTheNam

    HLV Đinh Thế Nam nhận định đối thủ tiến bộ nhanh và cần chuẩn bị tốt cho trận bán kết. Ảnh: Quang Thịnh. 

    U16 Việt Nam có sự chuẩn bị cuối cùng trước trận bán kết gặp chủ nhà U16 Campuchia diễn ra vào lúc 18h30 ngày 21-7 trên sân vận động Olympic, tại thủ đô Phnompenh. Trong buổi tập trên sân cỏ của một trường trung học ở nội ô, HLV Đinh Thế Nam đã dành cho BongDa.com.vn buổi trao đổi ngắn.

    Huấn luyện viên đang thuộc biên chế của CLB Viettel nhận định về đối thủ sắp tới: “So với năm ngoái ở vòng loại thì những gì họ đã thể hiện ở giải đấu này thì phải thừa nhận rằng U16 Campuchia đã tiến bộ rất nhanh. Từ tinh thần thi đấu, cách vận động linh hoạt và nét chiến thuật tốt hơn năm ngoái rất nhiều, đó là chưa kể yếu tố khán giả nữa thì họ sẽ thi đấu rất tốt.

    U16 Campuchia được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Nhật Bản, ông Inoue Kazunori. Chiến lược gia này từng cùng đội bóng trẻ của mình có chuyến tập huấn ngay tại Trung tâm đào tạo trẻ của VFF ở Việt Nam vào hồi tháng 5-2016. Thông qua người đồng nghiệp Toshiya Miura nên ông Inoue cũng hiểu kha khá về tốc độ phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam.

    Inou

    HLV Inoue Kazunori cùng các cầu thủ U16 Campuchia tập huấn tại Việt Nam. Ảnh: Nhật Minh

    Trở lại với HLV Đinh Thế Nam, dù đánh giá cao đối thủ nhưng ông cũng đã tìm ra các điểm yếu cần phải cải thiện trong trận đấu tới, cụ thể: “Sau 5 trận đấu vừa qua, điều mà các cầu thủ cần cải thiện chính là khâu dứt điểm, thứ hai là tâm lý thi đấu. Do các em còn khá nhỏ, mới 16 tuổi nên một phần nào đó thực hiện ý đồ của BHL chưa thật sự tốt. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt tinh thần cho trận đấu này.”

    Khác với U16 Campuchia, U16 Việt Nam chỉ được động viên từ VFF là cố gắng thi đấu tốt nhất có thể, chơi hết mình để cống hiến cho khán giả cũng như người hâm mộ Việt Nam và tôn trọng đối thủ. Đặc biệt, ông Đinh Thế Nam đánh giá hai đội U16 Thái Lan và U16 Australia rất cao và mong có thể gặp họ ở trận chung kết.

    Trận bán kết giữa U16 Việt Nam và U16 Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 21-7 trên sân vận động Olympic, thủ đô Phnompenh và được trực tiếp trên sóng truyền hình kênh K+ và Fanpage BongDa. Trước đó, vào lúc 15h30 thì U16 Thái Lan và U16 Australia sẽ tranh tài trước để tìm ra đội đầu tiên góp mặt trong trận chung kết.

    Quang Thịnh (Phnompenh, Campuchia) | 19:20 20/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...