MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Bỏ qua Việt Nam, FIFA mời Campuchia tham dự giải đấu đặc biệt

    07:47 Thứ tư 06/03/2024

    BongDa.com.vn Trong giải đấu mới được FIFA tổ chức, Campuchia là một trong hai đại diện Đông Nam Á có cơ hội góp mặt.

    Mới đây, Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) đã tổ chức một hệ thống giải đấu mới mang tên FIFA Series diễn ra trong tháng 3/2024. Trong đó, 20 đội tuyển được chọn sẽ tham gia 5 bảng riêng biệt, được tổ chức ở những địa điểm khác nhau trên khắp thế giới.

    Được biết, 2 đại diện của khu vực Đông Nam Á được FIFA mời tham dự giải đấu là Campuchia và Brunei. Theo đó, đoàn quân của HLV Felix Dalmas được xếp vào bảng đấu với Cape Verde, Guinea Xích đạo và Guyana. Còn tuyển Brunei cùng bảng với Bermuda, Guinea và Vanuatu. Những trận đấu thuộc 2 bảng này đều diễn ra tại Saudi Arabia.

    Campuchia tham dự FIFA Series - Bóng Đá

     Campuchia sẽ tranh tài cùng những đối thủ mạnh hơn tại Saudi Arabia.

    Với FIFA Series, FIFA có ý tưởng tạo cơ hội cho các quốc gia thuộc những liên đoàn, châu lục khác nhau có dịp đọ sức. Theo kế hoạch, giải đấu mới này sẽ diễn ra vào các năm chẵn.

    Thực tế, các ĐT Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia không được mời tham gia vì phải thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á trong khoảng thời gian này.

    Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ trải qua 2 cuộc đối đầu nảy lửa với Indonesia vào ngày 21 và 26/3. Trong khi đó, Thái Lan và Malaysia cũng lần lượt bước vào những cuộc đụng độ đáng chú ý với Hàn Quốc và Oman.

    Dương Quang | 07:17 06/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...