MỚI NHẤT :
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Sếp CLB ở Campuchia chê V-League hết lời

    20:01 Thứ năm 01/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn Giám đốc bóng đá tại Angkor City FC, ông Richard Harcus cho rằng V-League đang tụt hậu so với khu vực.

    Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua chiến dịch VCK Asian Cup 2023 đáng thất vọng khi toàn thua cả 3 trận bảng D, lần lượt trước Nhật Bản (2-4), Indonesia (0-1) và Iraq (2-3). Đã có rất nhiều lời chỉ trích nhằm vào HLV Philippe Troussier vì chiến thuật cũng như cách sử dụng nhân sự. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cũng cho rằng nguyên nhân sâu xa đến từ Giải VĐQG (V-League) đang kém chất lượng.

    Chia sẻ với báo Dân Trí, ông Richard Harcus, Giám đốc bóng đá tại Angkor City FC, đội bóng đang thi đấu ở Cambodian Premier League, thì V-League đang tụt hậu so với khu vực.

    Sếp CLB ở Campuchia chê V-League hết lời - Bóng Đá

     HLV Philippe Troussier và đội tuyển Việt Nam có chiến dịch Asian Cup 2023 thất vọng. Ảnh: VFF.

    "Tôi nói điều này có thể khiến nhiều người tại Việt Nam cảm thấy khó chịu," ông Richard Harcus nói. "Nhiều đội bóng tại Campuchia có được nền tảng tốt hơn các đội bóng Việt Nam."

    "Thật đơn giản để chỉ trích ông Troussier," Giám đốc bóng đá tại Angkor City FC nói về thất bại của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2023. "Tuy nhiên, tôi nghĩ ông ấy đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tiến lên trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn."

    "Tôi tin rằng thách thức lớn là đội hình tuyển Việt Nam đơn giản không đủ trình độ để chơi bóng theo cách như vậy. Vấn đề lớn hơn nữa là HLV Troussier đang cố gắng huấn luyện các cầu thủ thi đấu theo một đấu pháp họ không hề được tập ở cấp CLB."

    Tiếp tục nói về V-League, vị Giám đốc bóng đá người Scotland buông lời chỉ trích: "Tôi không nghĩ V-League là giải đấu đủ tốt để các cầu thủ có thể tự tin bước ra đấu trường quốc tế."

    Sếp CLB ở Campuchia chê V-League hết lời - Bóng Đá

     V-League được cho đang tụt hậu so với khu vực. Ảnh: VPF.

    Sau khi nói về những tồn tại ở V-League, ông Richard Harcus trả lời câu hỏi về thành công của bóng đá Indonesia thời gian qua.

    "Đầu tiên, tôi không cho rằng Indonesia thành công chỉ nhờ nhập tịch," Richard Harcus tiếp tục. "Đội tuyển Indonesia phát triển vì đất nước này có một giải vô địch quốc gia (VĐQG) chất lượng."

    "Điều tương tự cũng xảy ra ở Malaysia và Thái Lan. Bước phát triển của bóng đá các nước này không phải đến theo kiểu bất chợt và càng không liên quan chuyện nhập tịch. Tuyển Thái Lan đã đạt được thành tích tốt trong cả thời gian dài."

    Rõ ràng với những diễn biến của bóng đá khu vực và châu lục thời gian qua, ngay cả những người ít am hiểu cũng có thể khẳng định vị thế của Việt Nam sẽ bị đe dọa.

    Nam Thành | 19:31 01/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...