MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • HLV Đinh Hồng Vinh: “XSKT Cần Thơ sẽ cống hiến hết mình vì người hâm mộ”

    15:38 Thứ bảy 30/12/2017

    BongDa.com.vn Ngày 01/01/2018, CLB XSKT Cần Thơ sẽ chính thức hội quân chuẩn bị mùa giải mới, ngay sau khi ngồi vào “ghế nóng” đội bóng Tây Đô, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định sẽ xây dựng lối chơi đẹp mắt cống hiến hết mình cho người hâm mộ.

    *Chính thức dẫn dắt XSKT Cần Thơ mùa giải 2018, ông có thể chia sẻ những khó khăn và thuận lợi ở thời điểm hiện tại?

       HLV Đinh Hồng Vinh: “XSKT Cần Thơ sẽ cống hiến hết mình vì người hâm mộ” - Bóng Đá

     Kinh nghiệm 10 năm làm trợ lý ở HAGL và gần 3 năm gắn bó với U19 Việt Nam sẽ giúp ích cho HLV Đinh Hồng Vinh khi ngồi ghế nóng XSKT Cần Thơ.

    - Tất nhiên khi một người mới về dẫn dắt một câu lạc bộ ở sân chơi chuyên nghiệp sẽ có rất nhiều việc phải làm. Từ việc nhân sự, lối chơi đến kế hoạch cho chặng đường dài khắc nghiệt như V-League. Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là việc được lãnh đạo bóng đá Cần Thơ hết mình ủng hộ. Tôi tin rằng nếu có sự đồng thuận, đồng lòng của lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ đội bóng sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

    *Đâu là lý do khiến ông quyết định ngồi “ghế nóng” của một đội bóng V-League, một sân chơi vốn luôn rất khắc nghiệt, đặc biệt với những HLV trẻ?

    - Trước khi nhận lời về dẫn dắt XSKT Cần Thơ, ở HAGL tôi đã có 10 năm kinh nghiệm làm trợ lý cho rất nhiều những HLV nội cũng như ngoại chất lượng. Đây là khoảng thời gian vô cùng bổ ích cho bản thân, khi tôi chính thức năm một đội bóng ở V-League.

    Bên cạnh đó, trong khoảng 3 năm trở lại đây, tôi thật sự thu nạp nhiều kiến thức khi làm việc với ban huấn luyện U19 Việt Nam, trong đó có HLV Hoàng Anh Tuấn và Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede. Với những gì đã và đang có tôi đủ tự tin để dẫn dắt một đội bóng ở V-League.

    *Ông có có thể chia sẻ về mục tiêu lãnh đạo đội bóng trong mùa giải 2018?

    - Năm 2018, CLB Cần Thơ có xu hướng trẻ hóa đội hình. Vậy nên, mục tiêu của lãnh đạo đội bóng là sẽ trụ hạng. Chúng tôi sẽ cố gắng có mặt trong tốp 10 khi V-League 2018 khép lại.

       HLV Đinh Hồng Vinh: “XSKT Cần Thơ sẽ cống hiến hết mình vì người hâm mộ” - Bóng Đá

    Về với bóng đá Tây Đô, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đội bóng sẽ cống hiến hết mình vì người hâm mộ. 

    * Ngoài thủ môn Vĩnh Lợi, có bao nhiêu cầu thủ của HAGL sẽ khoác áo XSKT Cần Thơ mùa giải 2018 thưa ông?

    - Trước đó, chúng tôi xác định ngày 28/12 đội bóng sẽ hội quân trở lại. Tuy nhiên, mới đây đã có sự thống nhất cho lãnh đạo và ban huấn luyện ngày 01/01/2018 XSKT Cần Thơ mới chính thức tập trung. Ngoài lực lượng hiện có, bộ khung của XSKT Cần Thơ mùa giải mới sẽ có sự bổ sung của 4 cầu thủ trẻ từ lò đào tạo PVF gồm Thành Lộc, Tùng Quốc, Ngọc Bảo, Thanh Long. Hai cầu thủ từng khoác áo Long An và Khánh Hòa là Phương Tâm, Út Cường sẽ hội quân cùng Cần Thơ. Ngoài thủ môn Vĩnh lợi của HAGL sẽ có thêm những cầu thủ Gia Lai khác như Hoàng Thống, Kiên Quyết, Trung Hiếu và Văn Anh. Hi vọng với những gì đang có, tôi và các cầu thủ sẽ mang lại nét tươi mới cho bóng đá Cần Thơ.

    * Những năm gần đây lượng khán giả đến sân Cần Thơ xem đội bóng thi đấu giảm đáng kể, ông và lãnh đạo đội bóng có kế hoạch gì để khán giả đến sân nhiều hơn?

    - Nhận lời về dẫn dắt Cần Thơ ở mùa giải mới, tôi đã xác định xây dựng đội bóng theo lối chơi đẹp, cống hiến để phục vụ khán giả, người hâm mộ. Mỗi cầu thủ khi ra sân phải có khát khao cống hiến cho người hâm mộ, cống hiến cho đội bóng chủ quản, đó cũng là cách họ tôn trọng chính bản thân và nghề nghiệp của mình. Bản thân tôi nghĩ, bóng đá phải tận hiến, phải thi đấu vì người hâm mộ, nếu làm tốt điều này sẽ được nhiều người ủng hộ.

    Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 15:05 30/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc