MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • HLV Đào Quang Hùng: “Trách nhiệm rất lớn khi làm trợ lý cho Hữu Thắng”

    14:08 Thứ sáu 04/03/2016

    Lần đầu tiên được lên tuyển để đảm nhận một vai trò mới, hi vọng cá nhân HLV Đào Quang Hùng sẽ góp phần mang đến hình ảnh tươi mới cho đội tuyển Việt Nam.

    (BongDa.com.vn) – Là một trong số 5 cái tên được Hữu Thắng chọn làm trợ lý HLV tuyển Quốc gia, HLV Đào Quang Hùng cho biết: “Đây là một điểm sáng trong cuộc đời và đồng thời là bước ngoặc lớn nhất kể từ khi theo đuổi nghiệp cầm quân.”

    HLV Đào Quang Hùng: Tôi vui và hạnh phúc khi làm trợ lý cho Hữu Thắng
    Ông Đào Quang Hùng tự hào vì được giúp sức cho tân HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.
    V
    ới những người thường xuyên theo dõi bóng đá trong nước, Đào Quang Hùng vốn là cái tên chẳng hề xa lạ. Ông từng thi đấu cho hai đội bóng Công An Đà Nẵng (1987-1996) và Quảng Nam – Đà Nẵng (1996-2006). Sau đó, Đào Quang Hùng được bổ nhiệm vào thành phần BHL của SHB Đà Nẵng từ năm 2008, trở thành ‘cánh tay phải’ của Lê Huỳnh Đức từ đó cho đến nay. Những ngày qua, báo chí đồng loạt đưa tin Đào Quang Hùng sẽ là một trong những cái tên sẽ cùng Hữu Thắng nắm ĐTQG trong thời gian tới.

    Trao đổi cùng BongDa.com.vn, ông Đào Quang Hùng cho biết thông tin này hoàn toàn chính xác: “Đời cầu thủ, bất cứ ai cũng mơ đến một lần được khoác áo tuyển quốc gia, gồng gánh trên vai trách nhiệm cho tổ quốc. HLV chúng tôi cũng thế, tôi luôn mong chờ đến ngày này và cuối cùng nó đã đến. Tôi vui, hạnh phúc và rất tự hào, đây chính là điểm sáng lớn nhất trong cuộc đời tôi cũng như sự nghiệp cho đến thời điểm này.”

    Dù chỉ là trợ lý của Huỳnh Đức tại SHB Đà Nẵng, nhưng Đào Quang Hùng vốn được giới chuyên môn đánh giá rất cao về năng lực cũng như sự tận tụy. Ông hứa hẹn sẽ là ‘cánh tay’ đắc lực, cùng Hữu Thắng hướng đến chặng đường đầy khó khăn sắp tới. “Tôi sẽ mang những gì đã được học trên sân cỏ, trong các lớp huấn luyện HLV và quãng thời gian đảm trách SHB Đà Nẵng để toàn tâm toàn lực giúp cho Hữu Thắng nói riêng và đội tuyển của chúng ta. Đó là vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn, vì thế bản thân tôi cần phải tập trung và nỗ lực trên cương vị mới,” Đào Quang Hùng tiếp lời.

    Qua những thông tin được tiết lộ từ báo chí, HLV người Đà Nẵng chính là cái tên đầu tiên được Hữu Thắng mời. Vì thế, niềm tự hào với Đào Quang Hùng, không chỉ là việc được trở thành một phần của ĐTQG, mà còn nằm ở sự tin tưởng từ đồng nghiệp.

    Nói về tân thuyền trưởng ĐT Việt Nam, Đào Quang Hùng nhấn mạnh: “Hữu Thắng cũng như Huỳnh Đức là hai cái tên vô cùng tài năng của bóng đá Việt Nam, từ thời kì còn trên sân cỏ cho đến khi theo nghiệp cầm quân. Tôi thấy Hữu Thắng là người có cá tính tuyệt vời.”

    Sau khi vòng 3 V-League 2016 kết thúc, HLV Hữu Thắng sẽ công bố danh sách tập trung cho ĐT Việt Nam, trong đó bao gồm cả thành phần BHL. Lần đầu tiên được lên tuyển để đảm nhận một vai trò mới, hi vọng cá nhân HLV Đào Quang Hùng sẽ góp phần mang đến hình ảnh tươi mới cho đội tuyển Việt Nam.

    Thanh Hoài - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...