MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • HLV CLB TP.HCM đáp lời sau nhận định không thể vô địch V-League của bầu Đức

    09:47 Chủ nhật 07/07/2019

    BongDa.com.vn HLV Chung Hae-soung của CLB TP.HCM đã có những chia sẻ xung quanh nhận định không thể vô địch V-League của bầu Đức.

    CLB TP.HCM đang nổi lên như một thế lực tại V-League 2019 với những thành công ngoài mong đợi. Kết thúc lượt đi, đoàn quân của HLV Chung Hae-soung đã có được 27 điểm, dẫn đầu BXH và tạo cách biệt 2 điểm với CLB Hà Nội.

    HLV CLB TP.HCM đáp lời sau nhận định không thể vô địch V-League của bầu Đức - Bóng Đá

     HLV Chung Hae-seong vững tin vào cơ hội vô địch của CLB TP.HCM.

    Tuy nhiên, theo nhận định của Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức, cơ hội vô địch của đội bóng thành phố mang tên Bác là rất khó khăn, thậm chí là không có 1%. Chia sẻ tại buổi lễ ký kết hợp đồng của Công Phượng và đội bóng Bỉ Sint-Truidense vào ngày 05/07 vừa qua, ông bầu gốc Bình Định cho hay: "TP.HCM vô địch ư, các anh có nằm mơ cũng khó, một mình họ sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó. Thử hỏi, trên thế giới này làm gì có chuyện 1 người đánh lại 5 người, mà 1 người thắng được không, chỉ tôi xem thử."

    Nhận được thông tin này, HLV Chung Hae-soung trong buổi họp báo trước trận đấu CLB TP.HCM gặp Viettel chia sẻ: "Tôi đã nghe phát biểu của bầu Đức về cơ hội vô địch của chúng tôi. Tôi thấy đó chỉ là ý kiến cá nhân và mùa giải vẫn còn rất dài với 13 trận đấu trước mặt.

    Tôi không hề muốn đặt ra mục tiêu rồi tạo áp lực cho các cầu thủ. Quan trọng nhất phải là sự cố gắng trong tập luyện thi đấu và vui vẻ trong khi chơi bóng. TP.HCM trong 2 năm qua phải lo trụ hạng, nhưng nay mọi thứ đã tốt hơn và tôi mong muốn đội phải vô địch."

    Chiều nay (07/07), CLB TP.HCM sẽ có trận đấu với chủ nhà Viettel tại vòng 14 V-League diễn ra vào lúc 19h00. 

    Đăng Huy | 09:43 07/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...