MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • Harry Kane: 'Tôi sẽ chứng minh giá trị bản thân ở trận chung kết'

    08:34 Thứ năm 09/05/2019

    Tiền đạo của Tottenham đã rất ấn tượng với sự trở lại của các đồng đội trong hiệp 2 tại Amsterdam và hy vọng sẽ được ra sân cống hiến ở trận chung kết gặp Liverpool.

    Harry Kane, người đã không chơi bóng kể từ ngày 9/4 khi anh bị chấn thương mắt cá chân, đã chứng kiến đội bóng của mình chiến đấu với tinh thần quả cảm. Spurs từ thế bị dẫn với tổng tỷ số 0-3 đã gỡ hòa 3-3 sau cú hat-trick của Lucas Moura và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

    Chia sẻ sau trận, Kane cho biết: "Đó là một nửa đầu đáng thất vọng. Tôi đã vào phòng thay đồ lúc giữa trận và biết rằng màn trình diễn không đủ tốt. Chúng tôi nói rằng còn 45 phút để cho mọi thứ. Các cầu thủ đã thể hiện niềm đam mê và đó là tất cả những gì bạn có thể yêu cầu".

     - Bóng Đá

     Harry Kane ăn mừng cùng đồng đội khi vượt qua Ajax. Ảnh: Getty Images.

    Tottenham lần đầu vào chung kết Champions League và huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã òa khóc, gục xuống sân sau khi tiếng còi trận đấu kết thúc. Vị chiến lược gia 47 tuổi đang tận hưởng men say chiến thắng cùng với Spurs.

    Tuy nhiên, ông sẽ có chút đau đầu cho trận chung kết khi nhiều khả năng Harry Kane kịp hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Lucas Moura chính là người đá thay vị trí của Kane và trở thành người hùng của Tottenham trong trận bán kết lượt về gặp Ajax.

    "Việc hồi phục chấn thương của tôi đang tiến triển tốt. Lucas đã lập hat-trick, chúng tôi đã đánh bại Man City và Ajax để tiến vào chung kết. Tôi phải bắt đầu tập luyện chăm chỉ hơn nữa và chứng tỏ bản thân. Hy vọng tôi sẽ trở lại khỏe mạnh và có được một vị trí trong đội hình xuất phát", Harry Kane bày tỏ muốn thi đấu trận chung kết.

    Chân sút 25 tuổi đã có được 23 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trên tất cả đấu trường tại mùa giải năm nay trước khi anh gặp phải chấn thương. Sự trở lại của Kane sẽ giúp cho HLV Pochettino có thêm phương án lựa chọn vào sơ đồ chiến thuật.

    Tottenham sẽ đấu với Liverpool trong trận chung kết Champions League toàn Anh lần đầu tiên kể từ năm 2008 tại Madrid vào ngày 1/6.

    Tiến Đạt | 07:35 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...