Harry Kane: Thất bại, khổ luyện, bừng sáng World Cup và so kè Ronaldo
19:16 Thứ ba 19/06/2018
Hai bàn thắng của Harry Kane vào lưới Tunisia không khỏi khiến người hâm mộ liên tưởng tới phong cách của Ronaldo: có mặt “đúng lúc, đúng chỗ” và tung đòn quyết định dứt khoát.

Bị so sánh với một trong những chân sút vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá có thể là một áp lực với nhiều người, nhưng Kane thì không. Đó thậm chí còn là động lực, như cách Kane chia sẻ với báo giới trước trận Anh gặp Tunisia.

“Ronaldo quả có đem tới chút áp lực cho tôi. Anh ấy là một cầu thủ xuất chúng và đã có một trận đấu hoàn hảo trước Tây Ban Nha. Nhưng giờ là lúc tập trung cho đội tuyển. Hy vọng ngày mai tôi sẽ lập một hattrick và bắt kịp Ronaldo”, ESPN dẫn lờiKane khẳng định.

Khổ luyện thành tài

Gần một thập niên kể từ khi Cristiano Ronaldo rời bỏ nước Anh sương gió để tới Tây Ban Nha đầy nắng, Premier League vẫn mòn mỏi trông đợi một chân sút có thể giành danh hiệu Giày vàng châu Âu.

Mohammed Salah đã tiến tới rất gần tới vinh quang đó mùa giải qua, nhưng dẫu sao anh mới chỉ khoác áo Liverpool một mùa bóng. Trong khi đó, Harry Kane của Tottenham đã có hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League và là người ổn định bậc nhất trong số những tiền đạo hàng đầu của giải đấu.

Kane khác biệt hoàn toàn với Ronaldo, từ xuất phát điểm, lối chơi, vị trí trên sân cho tới cuộc sống ngoài sân cỏ. Nhưng họ có một điểm chung đặc biệt: khao khát vươn lên đỉnh cao cháy bỏng. Kane có xuất phát điểm thấp hơn Ronaldo rất nhiều, khi từng bị đội trẻ của Arsenal thải loại năm 8 tuổi.

Tại Tottenham, anh không thể cạnh tranh vị trí chính thức trong thời gian đầu, trong khi mùa giải đầu tiên tại Manchester United, Ronaldo đã góp mặt tới tận 40 trận.

Harry Kane: Thất bại, khổ luyện, bừng sáng World Cup và so kè Ronaldo - Bóng Đá

 Harry Kane đã có hai lần giành danh hiệu "Vua phá lưới" Premier League. Ảnh: Daily Mail.

Năm 2012, Kane được Tottenham đem cho đội bóng hạng Nhất Milwall mượn. Tại đây, anh cùng đội bóng chật vật tìm cách trụ hạng Championship. Với chín bàn thắng, Kane đã giúp Milwall đạt được mục tiêu trên đồng thời nhận giải “Cầu thủ trẻ của năm."

Không chỉ ghi điểm trên sân, Kane còn khiến ban huấn luyện phải sững sờ. Trợ lý HLV Millwall Joe Gallen chia sẻ với tờ The Guardian: “Trong 20 năm làm công tác huấn luyện, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai tập luyện chăm chỉ như Harry."

"Cậu ấy thường xuyên tập sút từ ngoài vòng cấm vào góc dưới khung thành. Kane thành thục tới mức nó như đệm bóng cận thành và vẫn không ngừng rèn luyện ‘tuyệt chiêu’ ấy”, ông cho biết.

Đa phần các huấn luyện viên sẽ hài lòng khi thấy cầu thủ tập luyện chăm chỉ, như Kane chăm tới mức huấn luyện viên trưởng... sợ anh chấn thương. Gallen được chỉ thị “hãm phanh” Kane lại và anh tỏ ra không hài lòng về điều này bởi anh luôn muốn giỏi hơn nữa. Đó là thói quen được Kane duy trì cho tới tận ngày nay, khi đã “dắt lưng” tới 108 bàn tại Premier League.

Kane chia sẻ trên tạp chí FourFourTwo: “Sau mỗi trận đấu, tôi luôn nhờ trợ lý của đội gửi mình một cuộn băng ghi lại trận đấu để tôi có thể xem lại khi về nhà. Tôi luôn cố gắng tự phân tích xem những tình huống nào mình có thể làm tốt hơn."

"Có những tình huống ngay từ trên sân tôi đã nghĩ mình cần xem lại để biết liệu mình có nên chạy hướng khác, chọn cách chuyền khác hay thử dứt điểm kiểu khác hay không. Đó là cách tôi nhận ra những điểm mình có thể cải thiện ở bản thân."

Harry Kane: Thất bại, khổ luyện, bừng sáng World Cup và so kè Ronaldo - Bóng Đá

 "Tuyệt chiêu" của Kane là những cú sút từ ngoài vòng cấm vào góc dưới khung thành. Ảnh: Daily Mail.

Kane cũng tìm cách có mặt trong vòng cấm địa đều đặn hơn, theo lời khuyên từ người đàn anh Les Ferdinand: “Les từng bảo tôi rằng hầu hết cơ hội của tiền đạo đều tới trong phạm vi từ điểm đá penalty tới khung thành. Nếu bạn chơi dạt đi quá xa thì cơ hội cũng sẽ nhỏ dần đi."

"Do vậy tôi luôn cố gắng có mặt ở những vị trí thích hợp nhất trong vòng cấm địa. Tốc độ cũng là một thứ sẽ đem lại nhiều ưu thế cho tiền đạo, vậy nên tôi đã tập luyện rất chăm chỉ trong phòng gym để cải thiện cơ bắp và dây chằng”, anh giải thích.

Không chỉ quan tâm tới việc tập luyện, Kane còn theo dõi sát sao chế độ ăn uống của bản thân. Một phóng sự trên tờ The Independent cho biết chân sút sinh năm 1993 này đã thuê một đầu bếp riêng để tới nấu ăn cho anh 6 ngày một tuần.

Kane tiết lộ: “Một chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ cho tôi rằng ăn uống lành mạnh, đúng cách thậm chí còn có thể giúp tôi bình phục chấn thương nhanh hơn dự kiến. Việc này đã làm tôi bất ngờ bởi tôi chưa bao giờ nghĩ tới khả năng đó." Kết quả là Kane quyết tâm tránh xa các đồ ăn dễ béo cùng đồ uống có cồn.

Tất cả những thứ Ronaldo từng làm để vươn tới và duy trì phong độ đỉnh cao, Harry Kane đều đã làm theo. Ngoài Ronaldo là hình mẫu để bắt kịp trong bóng đá, Kane còn thần tượng Tom Brady của bộ môn bóng bầu dục Mỹ.

 
Ở tuổi 40, Brady là một tượng đài sống của giải NFL với năm danh hiệu Super Bowl. Brady từng bị nhiều tuyển trạch viên ngó lơ khi còn trẻ và luôn kiên trì nỗ lực để có được ngày hôm nay.

Kane nói về thần tượng trên tờ The Independent: “Tom Brady là một niềm cảm hứng và là người tôi ngưỡng mộ nhất. Anh ấy là lựa chọn ‘vét’ tại kỳ tuyển mộ, nhưng luôn chăm chỉ và không ngừng tin vào bản thân. Đó cũng là những điều từng xảy ra với tôi khi tôi còn trẻ: mọi người không tin rằng tôi sẽ thành công. Nhưng chính nhờ niềm tin vào bản thân mà tôi có được ngày hôm nay." 

Harry Kane: Thất bại, khổ luyện, bừng sáng World Cup và so kè Ronaldo - Bóng Đá

 Kane lấy Ronaldo là hình mẫu để noi theo. Ảnh: Getty Images.

“Tom Brady có lẽ là người vĩ đại nhất trong môn thể thao của anh ấy, nhưng anh ấy không bao giờ tự thỏa mãn. Có những người đã giải nghệ sau khi giành vài danh hiệu và hạnh phúc với tiền bạc họ kiếm được. Nhưng với Tom, mọi thứ đều xoay quanh chiến thắng."

"Anh ấy luôn muốn giành được nhiều hơn nữa, và tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ bắt đầu mùa giải mới với mục tiêu giành Super Bowl thứ sáu. Đó cũng là thứ tôi muốn làm: giành chiến thắng trên sân cỏ và giành thật nhiều danh hiệu.”

Niềm hy vọng của nước Anh

Khi mùa giải 2014-15 kết thúc, nhiều tờ báo Anh đã gọi Harry Kane với cái tên mỉa mai “One season wonder” (Hiện tượng một mùa) sau khi anh ghi tới 31 bàn thắng trong 51 trận ra sân. Khi đó, Kane đã 21 tuổi và nhiều người tin rằng nếu thật sự tài năng, Kane đã phải được biết đến từ sớm hơn và nhiều khả năng sẽ chỉ là một “Michu mới."

Nhưng ba mùa giải sau, các con số vẫn tiếp tục ổn định tới đáng kinh ngạc đối với một chân sút Anh: 28, 35 và 41 bàn thắng. Trước khi Kane đặt bút gia hạn hợp đồng với Tottenham tới năm 2024 vào ngày 08/06, anh thậm chí còn được đề cập tới như một “Galatico” tương lai của sân Bernabeu.

Tại Premier League mùa giải vừa qua, Kane đã ghi được 30 bàn thắng và chỉ thua hiện tượng Salah hai bàn. Tuy nhiên, anh bị cư dân mạng chế giễu bởi hành vi “cướp” bàn thắng của người đồng đội Christian Eriksen trong trận gặp Stoke City.

Kane đã khiếu nại lên ban tổ chức và thậm chí còn đưa ra tuyên bố: “Tôi thề trên mạng sống con gái mình rằng tôi là người cuối cùng chạm vào bóng." Ban tổ chức Premier League đã quyết định công nhận bàn thắng trên cho Kane, nhưng cũng vì thế mà anh trở thành chủ đề chế giễu của cư dân mạng.

Harry Kane: Thất bại, khổ luyện, bừng sáng World Cup và so kè Ronaldo - Bóng Đá

 

Kane có biệt danh mới là “Harry Claim” (Harry nhận vơ), đồng thời bị ghép ảnh vào nhiều sự kiện lịch sử với chú thích: “Harry Kane mới là người làm nên chiến tích này."

Các màn trêu chọc Kane còn được Twitter của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) hưởng ứng. Sau khi Tottenham Hotspurs thất bại trước Manchester United trong trận bán kết cúp FA, Twitter của tổ chức này đăng tải dòng tweet: “Ai đang nằm trong túi của Chris Smalling? Harry Kane!”

Những trò đùa ấy đã chấm dứt kể từ cách đây hơn một tháng, vào thời điểm đội tuyển Anh tập trung để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup. Vì dòng tweet kể trên, FA đã phải gửi một thông cáo chính thức để xin lỗi Kane.

Báo chí Anh vốn nổi tiếng về bới móc đời tư cũng không hề đăng tải một thông tin tiêu cực nào liên quan tới Kane trước giải, như cách họ chỉ trích Raheem Sterling vì hình xăm nhạy cảm ở chân.

Không phải đơn thuần chỉ vì Kane là đội trưởng của Tam Sư. Tất cả đều hiểu rằng, Kane là cầu thủ đẳng cấp và quan trọng nhất đội hình hiện tại của đội tuyển Anh. Tài năng cộng thêm khát khao chứng tỏ mình, tham vọng chinh phục của Kane là những yếu tố giúp anh được đặt nhiều kỳ vọng sẽ giúp Tam Sư tiến xa trên đất Nga.

Với trận đấu đầu tiên trước Tunisia, dù tuyển Anh còn nhiều điều cần khắc phục nhưng ít nhất, Harry Kane đã cho thấy niềm tin đã được đặt đúng người.

Nguồn: Zing.vn
Thịnh Joey | 16:16 19/06/2018