MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Hành động đầy ý nghĩa của Marcus Rashford

    18:38 Thứ tư 18/11/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo của Manchester United tiếp tục nỗ lực hỗ trợ trẻ em nghèo nước Anh.

    Marcus Rashford đang phối hợp với Macmillan Children's Books (MCB), nhà xuất bản thiếu nhi hàng đầu nước Anh, để thành lập một CLB sách cho trẻ em nước này, nhằm mục tiêu xóa mù chữ và thúc đẩy văn hóa đọc cho trẻ em ở mọi thành phần kinh tế, xã hội. MCB cho biết cùng với tiền đạo của Manchester United, họ sẽ cố gắng đưa sách đến tay của những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

    Dự án này cũng sẽ xuất bản một cuốn sách riêng, có tựa đề: "Bạn là nhà vô địch: Mở khóa tiềm năng, tìm được tiếng nói và trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn". Cuốn sách này sẽ được mở đầu bằng chính câu chuyện cuộc đời của Rashford, sau đó dẫn vào các chủ đề tầm quan trọng của giáo dục, sức mạnh ý chí, sự hiểu biết văn hóa và những gương phụ nữ điển hình.

    Marcus Rashford issues plea to ‘protect’ hungry children during Children in Need - Bóng Đá

     Rashford tiếp tục hỗ trợ trẻ em nghèo.

    Rashford chia sẻ: "Tôi chỉ mới bắt đầu đọc năm 17 tuổi và việc này đã thay đổi cách nhìn và tâm lý của tôi. Tôi ước rằng khi còn nhỏ mình có nhiều cơ hội được đọc hơn, nhưng sách không bao giờ là sự ưu tiên của một gia đình thiếu thức ăn."

    "Việc đọc sách thực sự giúp ích nhiều cho tôi, tôi muốn mang nó đến với tất cả mọi trẻ em, không chỉ những em có điều kiện mua sách. Có 380.000 trẻ em trên khắp nước Anh ngày này chưa từng sở hữu một cuốn sách. Điều đó cần được thay đổi."

    "Những cuốn sách của tôi sẽ được dành cho mọi trẻ em, kể cả tôi phải tự đi giao chúng. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu."

    Rashford và hành trình tiến tới trận thứ 200 cho Manchester United:

     
    Thanh Vũ | 18:08 18/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...