MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • HAGL quyết giành trọn 3 điểm trước SLNA trên sân nhà

    11:12 Thứ bảy 26/05/2018

    Trước trận tiếp đón SLNA trên sân nhà tại vòng 9 V-League 2018, HLV Dương Minh Ninh của HAGL khẳng định mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ.

    Trận đấu giữa HAGL và SLNA tại vòng 9 V-League 2018 được người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước chờ đợi khi hai đội đang sở hữu nhiều gương mặt trẻ tài năng của làng bóng đá Việt Nam. Với HAGL HLV Dương Minh Ninh đang có sự phục vụ của Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Đông Triều, Hồng Duy, Minh Vương… ở phía bên kia chiến tuyến HLV Nguyễn Đức Thắng cũng có đội hình chất lượng với phần đông cầu thủ đã ăn cơm tuyển nhiều năm. Trong đó 2 gương mặt trẻ là Văn Đức và Tuấn Tài đang thi đấu bùng nổ, thậm chí tiền đạo Văn Đức đã có 4 pha lập công kể từ đầu mùa để giúp SLNA có được những kết quả quan trọng trước đối thủ ở những vòng đấu đã qua.

    HAGL quyết giành trọn 3 điểm trước SLNA trên sân nhà - Bóng Đá

     HAGL vừa giành 1 điểm quam trọng trên sân của XSKT Cần Thơ tại vòng 8

    Chính điều này khiến trận đấu giữa HAGL và SLNA tại vòng 9 V-League 2018 được người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước chờ đợi. Trao đổi với báo chí trong nước trước trận đấu với SLNA chiều nay, HLV Dương Minh Ninh của chủ nhà HAGL đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm: “Chúng tôi đang hơn điểm SLNA nên cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà để giành được 3 điểm. Trước đó, các học trò của tôi đã quên đi thất bại ở Cúp QG. Sau khi bị loại, tôi đã động viên các em, trong bóng đá mình không nói trước được, là cầu thủ chuyên nghiệp thất bại mình phải đứng lên. Sau đó, cả đội thi đấu rất tốt và giành được 1 điểm trên sân Cần Thơ tại vòng 8 V-League.”

    Tuy nhiên, một vấn đề lớn đang khiến HLV Dương Minh Ninh và ban lãnh đạo HAGL lo lắng là tình trạng thể lực của các cầu thủ khi phải thi đấu với mật độ dày đặc trong thời gian gần đây: "Trong vòng 16 ngày, HAGL thi đấu 4 trận. Vì thế, thể lực cầu thủ cũng bị bào mòn. Tôi sẽ phải có cách để giúp các học trò hồi phục và đạt được trạng thái thể lực tốt trong cuộc đối đầu với SLNA.”

    Đánh giá về chất lượng đội hình của HAGL thời điểm hiện tại, HLV Dương Minh Ninh cho biết toàn đội có nhiều sự tiến bộ so với mùa giải 2017 vừa qua: “So với mùa trước, đội về tấn công đã tiến bộ nhiều hơn. Về hàng thủ có một số thời điểm cuối hiệp, cuối trận mất tập trung nên BHL đang khắc phục trong các buổi tập."

    Trận đấu giữa HAGL vs SLNA diễn ra vào 17h00 ngày 26/05.

    Đức Văn | 10:11 26/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...