MỚI NHẤT :
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Gửi Kiatisak: Thái Lan của năm đó chính là Thái Lan tuyệt vời nhất...

    00:05 Thứ tư 27/03/2019 | 15

    BongDa.com.vn Có lẽ chính Kiatisak Senamuang cũng không ngờ, bóng đá Việt Nam lại tiến bộ vượt bậc như thế chỉ trong thời gian ngắn.

    "Người Thái đang mơ dự World Cup nhưng người Việt lại chỉ muốn thắng Thái Lan. Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ nhưng ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn, thậm chí đã vươn tầm châu Á".

    Đó là những phát biểu cực kỳ nhạy cảm và khiến đại bộ phận CĐV Việt Nam phẫn nộ không nhỏ của HLV Kiatisak Senamuang trên tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan. Thời điểm đó U23 Việt Nam vừa giành quyền lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2018. Ngược lại, U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng.

    Gửi Kiatisak: Thái Lan của năm đó chính là Thái Lan tuyệt vời nhất... - Bóng Đá

     HLV Kiatisak từng tuyên bố gây sốc.

    Tuyên bố của Kiatisak không phải không có cơ sở bởi kể từ khi hội nhập, bóng đá Việt Nam rất nhiều lần ôm hận bởi Thái Lan. Ở AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), Việt Nam cũng chỉ mới 2 lần hạ Thái Lan vào các năm 1998 và 2008.

    Còn với sân chơi SEA Games, Việt Nam gần như thất bại toàn tập khi đụng Thái Lan. Trong 5 lần chạm trán, Việt Nam nhận đến 3 thất bại, 2 trận hòa. Điều ấy cũng khiến cho Việt Nam chưa thể giành HCV SEA Games, một khát vọng của hàng triệu NHM nước nhà.

    Thế nhưng, cán cân quyền lực đã xoay chuyển nhanh chóng kể từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đưa tên tuổi bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.

    HLV Park Hang-seo giúp Việt Nam giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 2018, lọt Top 4 đội mạnh nhất ASIAD 2018 và sau đó vô địch AFF 2018 đầy thuyết phục. Chưa dừng lại ở đây, Việt Nam còn góp mặt ở tứ kết của Asian Cup 2019 và chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước tuyển Nhật Bản.

    Cũng trong thời gian đó, người Thái ra sao? Họ lần lượt bị loại ngay từ vòng bảng của VCK U23 châu Á và ASIAD 2018. Ở AFF 2018, Thái Lan nhận thất bại muối mặt trước Malaysia, và ngậm ngùi dừng bước ở vòng 16 đội Asian Cup.

    Gửi Kiatisak: Thái Lan của năm đó chính là Thái Lan tuyệt vời nhất... - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan thuyết phục.

    Tại vòng loại U23 châu Á 2020 vừa kết thúc, Thái Lan đã thể hiện sức mạnh tuyệt vời khi thắng đậm Indonesia và Brunei nhưng hoàn toàn tắt điện trước một U23 Việt Nam thi đấu già dơ và trên cơ về mọi mặt.

    Nói như HLV Park Hang-seo sau trận thì, từ nay trở đi chúng ta không phải sợ Thái Lan gì hết. Vâng, quả thật chẳng có lý do gì để phải lo sợ Thái Lan nữa khi hiện tại, bóng đá Việt Nam đã vượt trội thấy rõ.

    Thái Lan năm xưa là ông kẹ của Việt Nam nói riêng, và của cả nền bóng đá Đông Nam Á nói chung. Nhưng lúc này đây, Việt Nam mới thực sự là số 1 ở khu vực. Xin mượn đoạn trích trong tác phẩm "Điều tuyệt nhất của chúng ta" để gửi tới Kiatisak:

    "Thái Lan của năm đó chính là Thái Lan tuyệt vời nhất.

    Nhưng Việt Nam của mãi sau này mới là Việt Nam tuyệt vời nhất.

    Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ.

    Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân."

    Tiểu Lam | 22:44 26/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...