MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Góc HLV Trần Minh Chiến: Juve, Atletico, Barca, Real là những ứng viên vô địch

    15:47 Thứ năm 08/12/2016 | 2

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ Quốc gia, hiện tham gia công tác đào tạo trẻ tại CLB B.Bình Dương và là trợ lý HLV ở đội tuyển U.22 Việt Nam – HLV Trần Minh Chiến dự đoán, với những gì đã và đang thể hiện, khả năng lớn chức vô địch Champions League năm nay sẽ lại là cuộc cạnh tranh giữa những cái tên như Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Barcelona.

    * Vòng bảng UEFA Champions League 2016/17 đã kết thúc với không nhiều bất ngờ. Tuy nhiên để lại nhiều bất ngờ nhất có lẽ là việc Real Madrid bị Dortmund cầm hòa ngay tại Bernabeu, qua đó kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhì. Một kết quả hết sức bất lợi cho họ. Ông nhận định gì về màn trình diễn của Real ở trận đấu vừa qua, và cả vòng bảng năm nay?

    - Một chút tiếc nuối cho thầy trò Zinedine Zidane ở trận đấu này. Họ có cơ hội đào sâu cách biệt lên 3 bàn, qua đó kết thúc trận đấu nhưng đã không thể thực hiện được, để rồi tạo cơ hội cho Dortmund vùng lên và trả giá. Song, việc dẫn trước 2 bàn suốt một quãng thời gian dài của trận đấu, lại được chơi trên sân nhà mà không giữ được thành quả này, tôi cho là Real nên tự trách mình.

    Tuy nhiên, chúng ta cũng nên dành những lợi khen tặng cho Dortmund, khi họ đã không chấp nhận bị khuất phục và chiến đấu đến giây phút cuối, qua đó giữ lại 1 điểm quý giá. Và ngôi nhất bảng là món quà mà thầy trò HLV Thomas Tuchel xứng đáng nhận lấy.

    Việc chỉ xếp nhì bảng, dẫn đến đối diện nguy cơ gặp đối thủ xương ở vòng 16 đội như Arsenal, Juventus, tôi cho đây là bài học xương máu mà thầy trò Zidane cần  phải khắc dấu ghi tâm, nếu muốn đi xa ở giải đấu năm nay. Bởi nhìn xuyên suốt cả hành trình từ đầu giải đến giờ, để xảy ra những trận đấu như gặp Dortmund vừa rồi là điều không mới với “Kền kền trắng”.   

    CzHDl40WgAAWanU

     Real Madrid bị Dortmund cầm hòa đáng tiếc

    * Leicester City hay AS Monaco có thể coi là những ngựa ô của giải năm nay. Theo ông liệu họ có thể đi xa đến đâu? Đặc biệt khi họ có lợi thế là ngôi đầu khi vòng bảng khép lại?

    - Tôi nghĩ khả năng họ sẽ dừng chân ở vòng tới. Mặc dù giành ngôi nhất bảng, nhưng khả năng tránh các ông lớn ở vòng tới là không khả thi. Bởi theo nguyên tắc bốc thăm, việc AS Monaco và Leicester City sẽ phải đụng những “ông kẹ” ở vòng 1/8 như Real, Bayern Munich là rất lớn.

    * Ông ấn tượng nhất điều gì ở vòng bảng năm nay? Cầu thủ và đội bóng nào cũng để lại ấn tượng nhất cho ông?

    - Đó là việc các đội bóng không ngần ngại chơi cống hiến, khiến cho bàn thắng liên tục xuất hiện. Tiêu biểu trong số này phải kể đến Dortmund khi kết thúc 6 trận vòng bảng, các học trò của HLV Thomas Tuchel có đến 21 lần nã đạn vào lưới đối phương.

    CzHDl4oXUAAzLpL

     Dortmund có khả năng ghi bàn tốt nhất vòng bảng Champions League

    Về đội bóng gây ấn tượng, tôi cho đó là Leicester City. Lần đầu tiên ra “biển lớn” Champions League, lại nằm ở bảng đấu có đại diện giàu kinh nghiệm như Porto nhưng thầy trò Ranieri lại xuất sắc giành ngôi nhất bảng với 4 thắng, 1 hòa và 1 thua, trong khi “người an em” ở Premier League được đánh giá cao hơn là Tottenham thì bị văng khỏi vòng bảng.

    Riêng về cá nhân, với việc có đến 10 lần đốt lưới đối phương, trong bối cảnh cả tập thể Barcelona gặp không ít những trục trặc, chắc sẽ không ai xứng đáng hơn Messi cho gương mặt ấn tượng nhất ở vòng bảng.

    * Dựa vào phong độ mà các CLB đã thể hiện, đội bóng nào đang là ứng cử viên cho chức vô địch Champions League mùa giải năm nay?

    - Với những gì đã thể hiện, cùng với nguyên tắc bốc thăm ở vòng 16 đội sắp tới, nhiều khả năng những ông lớn vẫn đi tiếp sau khi vòng đấu này khép lại. Họ cũng là những ứng viên cho chức vô địch năm nay, bao gồm Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, Atletico.  

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video trận hòa 2-2 của Real vs Dortmund:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:03 08/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...