* Tâm điểm của Ngoại hạng Anh vòng vừa rồi là trận đấu giữa Chelsea và Liverpool. Ông nhận định gì về trận đấu vừa rồi?
- Cá nhân tôi có một chút tiếc nuối cho chủ sân Anfield khi bỏ lỡ mất cơ hội níu chân đội đầu bảng Chelsea bằng một trận thắng sẽ giúp cuộc đua vô địch trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, 1 điểm với Liverpool cũng đủ làm ông Klopp mỉm cười khi bị đặt vào thế rượt đuổi và còn suýt thua trên chấm phạt đền 11m.
Vấn đề của Liverpool vẫn là vận hạn trên mặt sân Anfield chưa thể giải một cách triệt để, sau 3 trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận. Thế nhưng thầy trò Klopp đã chơi rất kiên cường trước một Chelsea hùng mạnh và con số kiểm soát bóng hơn 60% thời lượng đủ thấy họ không hề nao núng. Liverpool đã tạm thoát cơn khung hoảng và chỉ cần hồi sinh lại nhịp điệu ghi bàn đều đặn, tôi nghĩ học trò Klopp sẽ đáng sợ hơn trong cuộc đua nước rút.
* Một bất ngờ khác là thất bại của Arsenal trước Watford. Vấn đề hiện tại của Arsenal, theo ông, là gì?
- Sự chủ quan và nôn nóng đã làm hại Arsenal trong một trận đấu họ không thể thua trên sân nhà trước một đối thủ yếu hơn mình. Cũng có thể thấy rõ hai bàn thua của chủ sân Emirates đến quá sớm, chỉ trong 13 phút đã khiến Arsenal hoảng hốt. Cộng thêm chấn thương phải rời sân của Ramsey và phần nào đó HLV Wenger phải chỉ đạo trên khán đài làm họ bối rối.
Arsenal thua đơn thiệt kép sau trận này khi để mất ngôi nhì bảng về tay Tottenham nhưng quan trọng hơn là trận tiếp theo họ phải làm khách trên sân của Chelsea đi dễ khó về. Cuộc chiến trụ lại tốp 4 của Arsenal dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ngay ở vòng 24 khi hai đội bám đuổi Liverpool và Man City đang hà hơi nóng sau gáy.
* Hai sự thất vọng khác là Manchester United và Tottenham Hotspur. Ông nhận định gì về kết quả này, và cuộc đua vào top 4 hiện tại?
- M.U tự trách mình ở một cuộc đối đầu dễ thở nhưng các chân sút lại quá vô duyên trước cầu môn của Hull. Nếu chỉn chu hơn, các cầu thủ MU đã ghi không dưới 3 bàn thắng từ những cơ hội mười mươi của Ibrahimovic hay Mata sút cận thành cẩu thả. Chuỗi 14 trận bất bại của MU vì thế chẳng mấy ngọt ngào bởi họ đã làm được tất cả trong 90 trên sân nhà Old Trafford trừ bàn thắng.
Tương tự, Tottenham dù may mắn qua mặt Arsenal để lấy ngôi nhì bảng nhưng cuộc chơi trên sân đội chót bảng Sunderland không vui chút nào. Họ gần như làm chủ trận đấu với khả năng kiểm soát bóng vượt trội (hơn 70%) vẫn mắc phải căn bệnh hiếm muộn bàn thắng. Đấy cũng là đặc điểm chung ở vòng đấu 23 của các ông lớn, trừ mỗi Man City.
* Phải chăng quá khó để có thể cản bước Chelsea trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh?
- Thực tế khoảng cách 3 trận thắng của Chelsea so với Tottenham, Arsenal hay cách biệt 10 điểm so với Liverpool, Man City không phải là không thể san lấp. Vấn đề của thầy trò Conte là phải luôn cẩn trọng ở “các trận cầu 6 điểm” như vòng tới tiếp Arsenal hay những cuộc chạm trán với Man City, MU.
Cú ngã ngựa trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tottenham trước đây đã giúp Chelsea tỉnh táo hơn nhưng tôi nghĩ cuộc chơi vẫn chưa dừng lại và bất cứ sai lầm nào cũng dễ bị trả giá.
. Xin cảm ơn ông ở cuộc trao đổi này!
Video tổng hợp trận Chelsea - Liverpool: