(BongDa.com.vn) – Chuyến làm khách của Manchester United tại Merseyside cuối tuần này hứa hẹn sẽ đầy giông bão, khi đội chủ nhà Everton là một CLB có phong độ thi đấu khá ấn tượng.
CKhi Everton trở lại khó chịu
Với 3 điểm kém đối thủ trực tiếp của họ ở vòng này, Manchester United, và 5 điểm với đội đầu bảng Manchester City. Everton đang có phong độ rất tốt ở mùa giải 2015/2016 này.
Sơ đồ 4-2-3-1 với hạt nhân chính là tiền vệ trẻ Ross Barkley và tiền đạo Romelu Lukaku đang khiến Everton hồi sinh. Sau một mùa giải thất bát và có phong độ trồi sụt, sự trơn tru đã trở lại.
Không còn là những pha khoan biên hay tạt cánh-đánh đầu đơn thuần theo kiểu Anh như giai đoạn trước. Chấn thương của một loạt các cầu thủ hậu vệ cánh quan trọng là Seamus Coleman, Bryan Oviedo và đặc biệt là Leighton Baines trong thời gian trước đó đã khiến HLV Roberto Martinez mất một thời gian để loay hoay và ổn định đội hình.
Everton giờ đã chơi thứ bóng đá trực diện và đánh trung lộ nhiều hơn. Đây không chỉ đơn giản là một giải pháp tình thế, mà nó khiến lối chơi của nửa xanh vùng Merseyside đa dạng và khó nắm bắt hơn. Một trong những lý do khiến Everton thi đấu kém ở mùa giải trước, đó là họ phải mất một giai đoạn quá độ trong lối chơi. Và cũng không phải ngẫu nhiên, khi cả Barkley và Lukaku chơi không tốt, Everton cũng đi xuống theo.
Hiểm họa Barkley
Ở mùa giải này tiền vệ trẻ người Anh đã lấy lại sự tự tin, trong cả màu áo tuyển Anh và CLB, rõ ràng, khả năng kỹ thuật, tốc độ và sự đột biến trong các đường chuyền ở trung tâm sẽ là thứ khiến Barkley trở thành hiểm họa với hàng phòng ngự Manchester United.
Người ta đã phân tích rất nhiều về trận thua chóng vánh 0-3 của Manchester United trên sân Emirates. Trong đó, ngoài hai hậu vệ cánh, sự châm chạp của bộ đôi tiền vệ trung tâm Bastian Schweinsteiger và Michael Carrick là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trận thua này.
Barkley dĩ nhiên là vẫn chưa đủ đẳng cấp để so với Mesut Oezil, người đã khiến hai “lão tướng” của M.U hụt hơi. Nhưng anh lại có khả năng dứt điểm tốt hơn, cũng như nền tảng thể lực và sự không khoan nhượng trong phong cách thi đấu. Đấy là còn chưa kể đến việc chơi phía trên anh làm ột Lukaku có thể hình và tốc độ tốt.
Kế hoạch phòng ngự nào cho Van Gaal?
Rõ ràng, bẻ gãy mối liên kết giữa Ross Barkley và Lukaku sẽ là yếu tố tiên quyết với M.U ở mặt trận phòng ngự. Everton không có những mẫu cầu thủ chạy cánh quá biến ảo và xuất sắc, nhưng Delofelu hay Naismith luôn thường xuyên rất chăm di chuyển và khu vực trung lộ để tìm khoảng trống dứt điểm. Và những khoảng trống đó ở đâu ra? Chính là nhờ Barkley hay Lukaku tạo ra.
Rõ ràng, việc bố trí một hàng tiền vệ như thế nào, để giúp Daley Blind và Chris Smalling chống chọi trước các miếng đánh ở trung tâm của Everton sẽ là môt bài toán không đơn giản.