MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Góc Bayern: 5 cái tên đủ sức thay Vidal ở đại chiến với Real Madrid

    14:42 Thứ bảy 21/04/2018

    BongDa.com.vn Tuần sau, loạt trận bán kết Champions League sẽ trở lại và Bayern Munich đang phải đối mặt với một tổn thất khá lớn về lực lượng.

    Tiền vệ trụ cột của Bayern Munich, Arturo Vidal đang phải vật lộn với chấn thương đầu gối và đội ngũ y tế cũng đã xác nhận, anh sẽ vắng mặt trong cả 2 trận đấu sắp tới với Real Madrid. Vì thế, vấn đề đau đầu với “Hùm xám” lúc này chính là tìm ra phương án để khỏa lấp khoảng trống mà cầu thủ người Chile để lại.

    Sau đây là 5 cái tên mà HLV Jupp Heynckes có thể cân nhắc để thay thế Vidal trên hàng tiền vệ.

    Corentin Tolisso

    Cầu thủ gia nhập Bayern từ Lyon trong kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi được xem là ứng cử viên hàng đầu để gánh vác trọng trách của người đàn anh Chile.

    Sở hữu phong cách chơi khá tương đồng, Tolisso được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt có thể thay thế Vidal trong tương lai gần. Mùa này, cầu thủ người Pháp đã đóng góp 4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo cho Bayern Munich (tính riêng tại Bundesliga). Hoàn toàn không thua kém là mấy so với con số 6 bàn thắng và 4 kiến tạo của “El Guerrero”.

    Trước thềm đại chiến với Real Mardid, Bayern Munich tìm ai thế Vidal? - Bóng Đá

     Corentin Tolisso đang thi đấu khá ấn tượng trong mùa giải đầu tiên cùng Bayern Munich.

    Anh cũng sở hữu khả năng chuyền bóng cực kỳ ấn tượng khi thực hiện 90.6% số đường chuyền thành công tại đấu trường quốc nội, kém 0.4% so với Vidal. Tuy nhiên, trên khía cạnh phòng ngự, cựu cầu thủ của Lyon sẽ cần phải cố gắng rất nhiều nếu muốn khỏa lấp vị trí của người đàn anh.

    Tolisso không phải là mẫu tiền vệ thường xuyên có những pha tắc bóng và truy cản tay đôi tốt như Vidal. Không những thế, anh cũng tỏ ra khá non nớt trong các tình huống không chiến khi chỉ đạt tỷ lệ tranh chấp trên không là 20%.

    Thêm vào đó, kinh nghiệm thi đấu ở Champions League của cầu thủ này vẫn còn là một dấu hỏi. Đặc biệt là khi đối thủ sắp tới của “Hùm xám” sẽ là những nhà đương kim vô địch Real Madrid.   

    Sebastian Rudy

    Lại một tân binh nữa chỉ vừa mới đến Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng hè năm trước. Cựu cầu thủ của Hoffeinhem, Sebastian Rudy sở hữu khả năng phòng ngự hoàn toàn không thua kém so với Arturo Vidal.

    Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Rudy cũng ấn tượng khi từng cùng đội tuyển Đức chinh phục thành công danh hiệu Confederations Cup 2017. Đáng chú ý hơn, Rudy và các đồng đội chính là người đã đánh bại đội tuyển Chile của Vidal trong trận chung kết năm ngoái.

    Trước thềm đại chiến với Real Mardid, Bayern Munich tìm ai thế Vidal? - Bóng Đá

     Sebastian Rudy, cầu thủ có thiên hướng phòng ngự liệu có phải là lựa chọn hợp lý để thay thế Vidal?

    Tuy nhiên, vấn đề là việc Rudy có phong cách chơi như một tiền vệ đánh chặn truyền thống chứ không thường xuyên di chuyển trong vai trò “con thoi” (box-to-box) như Vidal. Thành tích tấn công mùa này của anh cũng không mấy ấn tượng với chỉ 0 bàn thắng và 2 đường kiến tạo tại Bundesliga.

    Nếu như đang cân nhắc một lựa chọn an toàn trên hàng tiền vệ, huấn luyện viên Jupp Heynckes có thể xem xét việc xếp Sebastian Rudy đá chính.

    Thiago Alcantara

    Trong số những cái tên có thể thay thế Arturo Vidal ở hàng tiền vệ, chắc chắn không thể nào thiếu cái tên Thiago. Mặc dù tại Bundesliga mùa này, anh chỉ có 2 bàn thắng, 1 kiến tạo (ít hơn khá nhiều nếu so với 6 bàn thắng, 5 kiến tạo năm ngoái), tuy nhiên, đẳng cấp của cầu thủ người Tây Ban Nha là không phải bàn cãi.

    Là một trong những ngôi sao sáng của lò đào tạo La Masia, từng chinh phục 2 chức vô địch Châu Âu U17 và U23 cùng tuyển Tây Ban Nha cũng như là nhân tố chính đưa Bayern Munich đoạt 5 Đĩa bạc Bundesliga liên tiếp, chừng đó thống kê là quá đủ để nói về tài năng của Thiago Alcantara.

    Trước thềm đại chiến với Real Mardid, Bayern Munich tìm ai thế Vidal? - Bóng Đá

     Thiago Alcantara, "phù thủy" nơi tuyến giữa của Bayern Munich.

    Với nhãn quan chiến thuật nhạy bén, khả năng phát động tấn công tuyệt vời cũng như là một “máy chuyền bóng” có hạng (đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công lên đến 92% mùa này), tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ giúp Bayern Munich kiểm soát tuyến giữa hiệu quả hơn khi đối đầu với Real Madrid.

    Tuy nhiên, do Thiago Alcantara không phải là mẫu cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt, HLV Jupp Heynckes sẽ cần phải bố trí một tiền vệ phòng ngự truyền thống chơi ngay phía sau anh để bảo vệ khung thành của Neuer được tốt hơn.

    Javi Martinez

    Trụ cột của Bayern Munich trong mùa giải “ăn ba” 2012-2013 vĩ đại, Javi Martinez sẽ là một trong những lựa chọn mà HLV Heynckes nên xem xét.

    Là “số 6” hiếm hoi còn sở hữu phong cách chơi cổ điển, Javi Martinez sở hữu kỹ năng đánh chặn ấn tượng, tranh chấp hiệu quả, chuyền bóng tuyệt vời và là một bậc thầy kiểm soát khu trung tuyến. Hiện nay, anh cũng là chân chuyền hiệu quả thứ 3 tại Bundesliga.

    Trước thềm đại chiến với Real Mardid, Bayern Munich tìm ai thế Vidal? - Bóng Đá

     Javi Martinez, "công thần" của Bayern Munich trong mùa giải "ăn ba" 2012-2013. 

    Tuy nhiên, việc không được đánh giá cao ở khả năng tấn công sẽ khiến chiến lược gia người Đức phải bố trí một cầu thủ có lối chơi sáng tạo hơn, để sát cánh cùng Javi Martinez trên hàng tiền vệ.

    James Rodriguez

    6 bàn thắng và 10 đường chuyền thành bàn, đó là những thành tích vô cùng ấn tượng của James Rodriguez ngay ở mùa giải đầu tiên chơi cho “Hùm xám”. Là một mũi nhọn tấn công vô cùng hiệu quả, lại có kinh nghiệm thi đấu ở vị trí tiền vệ con thoi thời còn ở Real Madrid, James Rodriguez đang được xem là một lựa chọn vô cùng hoàn hảo để thay thế Arturo Vidal.

    Trước thềm đại chiến với Real Mardid, Bayern Munich tìm ai thế Vidal? - Bóng Đá

     James Rodiguez đang có một mùa giải tuyệt vời cùng Bayern Munich. 

    Tuy nhiên, điểm ngăn trở ở đây chính là việc chủ nhân của Chiếc giày vàng World Cup 2014 lại không thích thi đấu ở vị trí tiền vệ con thoi. Trong một bài trả lời phỏng vấn tờ Marca trong quá khứ, James Rodriguez đã bày tỏ rằng: “Tôi cảm thấy thoải mái khi chơi ở vị trí tiền vệ tấn công như lúc ở đội tuyển Colombia hơn là trong vai trò tiền vệ lùi sâu tại Real Madrid. Việc được gần khung thành giúp tôi dễ dàng ghi bàn cũng như kiến thiết cho đồng đội hơn. Và tôi biết đó là điều mà tôi làm tốt nhất”.

    Với nguyện vọng của cựu tiền vệ Real, liệu HLV Heynckes có muốn “ép” anh quay trở lại vị trí cũ?

    Phi Yến - BongDa.com.vn - TTVN | 14:05 21/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...