MỚI NHẤT :
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-2 Arsenal (H1): Saka ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • Giáo sư Lippi có dạy được 'học sinh kém' Trung Quốc?

    01:04 Thứ bảy 05/11/2016 | 1

    Người hâm mộ đang rất hoài nghi về khả năng thành công của đội tuyển Trung Quốc dưới thời HLV Marcello Lippi.

    Được một HLV giỏi dẫn dắt chưa chắc đảm bảo thành công. Tháng trước, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc bổ nhiệm HLV Lippi dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Danh tiếng của ông Lippi thuộc về lịch sử.

    Thế nhưng, một số đông các cổ động viên Trung Quốc lại bày tỏ sự ngờ vực trong mối lương duyên này. Thực trạng bóng đá ở đất nước nghìn triệu dân như kiểu "xây nhà từ nóc". Rất khó để họ tạo nên cú sốc như năm 2002 khi giành vé tham dự World Cup với điều kiện hiện tại.

    lippi-1

    Ông Lippi được mô tả dùng danh tiếng của mình để đánh bạc với bóng đá Trung Quốc. Ảnh: Internet.

    "Không đáng để thuê Lippi", Yi Weizhong, một nhân viên bán hàng rất đam mê bóng đá, chia sẻ. Người đàn ông này không nhìn thấy tương lai sáng sủa nào sẽ xuất hiện khi Hiệp hội bóng đá Trung Quốc bắt tay với HLV Lippi.

    "Tôi thà thuê những HLV huấn luyện công tác đào tạo trẻ hơn. Chẳng có viễn cảnh nào sáng sủa trong 10 năm tới cả", ông Yi cảm thán.

    Nhưng nhà chức trách ở Trung Quốc không đoái hoài điều đó. Họ có một niềm tin vào HLV Lippi, người được kỳ vọng tạo ra chương mới trong lịch sử bóng đá Trung Quốc. Tín hiệu tích cực đâu chưa thấy, những điều không lấy gì làm hay ho đã xuất hiện.

    Trên mạng xã hội, hiếm có ai ảo tưởng Trung Quốc sẽ góp mặt tại World Cup 2018. Người dùng đùa cợt nhau bằng ứng dụng Wechat: "Thuê ông Lippi như một gia đình giàu có đi thuê giáo sư trường Harvard chỉ để làm gia sư cho những đứa trẻ".

    lippi-2

    Bóng đá Trung Quốc thiếu hệ thống đào tạo trẻ có quy mô. Ảnh: Internet.

    Bình luận này nói lên bộ mặt nền bóng đá Trung Quốc. Họ chỉ chú trọng đến bề nổi của tảng băng mà quên đi giá trị đằng sau đó.

    Ông Lippi rất giỏi. Nhà cầm quân này từng dẫn dắt nhiều CLB danh tiếng với những cầu thủ đẳng cấp và đưa tuyển Italy tới chức vô địch World Cup 2006 trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Song, điều đó không đồng nghĩa tuyển Trung Quốc rồi cũng như đoàn quân áo thiên thanh.

    Từ sau thành công khi tham dự World Cup 2002, bóng đá Trung Quốc lặng im ở các giải đấu tầm châu lục. Họ thiếu một hệ thống đào tạo trẻ có chiến lược. Mọi thứ đều được dùng tiền để bù đắp cho những thiếu sót ngắn hạn. Còn kế hoạch dài hơi lại bị bỏ qua.

    Gần đây, công tác đào trẻ của bóng đá Trung Quốc xuất hiện những chuyển biến. Nhiều lò đào tạo trẻ được mọc lên để phục vụ cho tham vọng đánh bại những cường quốc như Brazil, Argentina hay Đức trong 50 năm tới. Đó là mệnh lệnh của Chủ tịch Tập Cận Bình.

    lippi-3

    Đội tuyển Trung Quốc đã thua 3/4 trận tại vòng loại World Cup 2018. Ảnh: Internet.

    Thế nhưng đằng sau những sự đầu tư đó có bàn tay chính trị rất lớn nhúng vào. Các nhà đầu tư thật sự muốn cách mạng bóng đá hay chỉ để vuốt vị Chủ tịch của họ? Còn nói về bóng đá trẻ Trung Quốc, bình luận viên nổi tiếng Ma Dexing cho rằng mọi thứ đã "mất phương hướng".

    Việc thuê HLV Lippi chỉ là giải pháp ngắn hạn. Tuy nhiên, có một sự hợp lý khi Hiệp hội bóng đá Trung Quốc trả cho nhà cầm quân người Italy mức lương 20 triệu euro/năm. "Đội tuyển quốc gia như đầu rồng thủ lĩnh. Nếu họ không chơi tốt, chẳng còn ai quan tâm bóng đá nữa", ông Ma Dexing bình luận.

    Song, vẫn có ý kiến phản bác điều đó. "Trung Quốc cần một ai đó tới và nói: "Hãy cho tôi 20 năm, bạn đừng trông chờ phép màu nào xảy ra trong 2 năm tới", bình luận viên bóng đá Mark Dreyer sống tại Bắc Kinh nói.

    Còn một quản lý bất động sản có tên Xu Chao cho biết: "Thật vô ích khi thuê HLV danh tiếng với số tiền đắt đỏ trong khi nền tảng của ĐTQG dở tệ".

    Nguyên Trí | 20:07 04/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...