Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, phương án phát hành vé được xây dựng trên cơ sở dung hòa quyền lợi của nhà tài trợ với quyền lợi của người hâm mộ Việt Nam.
STrao đổi với PV xung quanh chủ đề này, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói: “Về cơ bản, trận đấu hướng đến mục tiêu phục vụ người hâm mộ. Tuy vậy, nhà tài trợ đã bỏ ra chi phí rất lớn cho công tác tổ chức nên phải tính đến nguồn thu. Theo tôi, phương án phát hành vé của VFF là hợp lý và đã dung hòa được 2 mục tiêu nêu trên”.
Ông Tuấn không cho biết khoản tiền cụ thể Ngân hàng SHB đã bỏ ra để tổ chức trận giao hữu ĐTVN – Man City. Nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, chi phí không dừng lại ở con số 1 triệu bảng bầu Hiển từng tiết lộ.
Vì ngoài khoản tiền “gật đầu” này, ông Hiển còn phải thương thảo thêm các điều khoản khác về yêu cầu chia sẻ quyền lợi từ phía người đại diện của đội bóng Premier League, trong chuyến khảo sát tại Hà Nội vài ngày trước. Chưa kể Man City cũng đòi hỏi được đáp ứng những điều kiện ăn ở, di chuyển, y tế… cao hơn so với Arsenal năm 2013.
Mặt khác, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng, người hâm mộ không nên so sánh giá vé trận ĐTVN – Man City với giá vé xem Arsenal 2 năm trước, khi chi phí và sự trượt giá diễn ra khác nhau. Bên cạnh đó, ông Tuấn nhận xét, giá vé như vậy không quá cao so với các nước láng giềng khi đón tiếp những đội bóng Premier League.
Bất lợi của sân Mỹ Đình so với nhiều sân vận động quốc gia trong khu vực là sức chứa (khoảng 40.000 chỗ) chỉ bằng một nửa. Đây cũng có thể xem là lý do khách quan khiến giá vé không thể giảm xuống thấp như các sân có sức chứa 80.000 – 100.000 chỗ.
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn mong muốn nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người hâm mộ để trận giao hữu ĐTVN – Man City diễn ra thành công.