MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Gary Neville: "Ước gì cầu thủ Man City đó khoác áo Man United"

    09:35 Thứ sáu 10/07/2020 | 13

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Manchester United đã có những chia sẻ về tiền vệ người Bỉ.

     

    De Bruyne tỏa sáng trước Arsenal

    Hiện tại, có thể khẳng định Manchester United là một trong những đội bóng đáng sợ nhất châu Âu với chuỗi trận bất bại đáng kinh ngạc. Dĩ nhiên, người mang đến tác động mạnh mẽ nhất cho đội chủ sân Old Trafford không ai khác ngoài Bruno Fernandes. Tuy nhiên, Premier League không chỉ có mỗi Fernandes là "số 10" đẳng cấp, vì vẫn còn đó Kevin De Bruyne.

    Trong chiến thắng của Manchester City trước Newcastle United vừa qua, tiền vệ người Bỉ đã nâng tổng số pha kiến tạo của mình lên 18. Cần biết, anh chỉ cần có thêm 2 đường chuyền thành bàn nữa để san bằng kỷ lục kiến tạo của Thierry Henry tại Premier League, được thiết lập vào năm 2004.

    Gary Neville on Kevin De Bruyne  - Bóng Đá

     Neville rất ngưỡng mộ tài năng của De Bruyne.

    Phát biểu trên chương trình podcast Next Goal Wins, huyền thoại Gary Neville đã không tiếc lời khen ngợi tiền vệ của Manchester City:

    "Đêm qua, tôi cảm thấy may mắn khi được xem Kevin De Bruyne thi đấu Newcastle. Tôi thấy mình thật vinh dự mỗi lần xem cậu ấy chơi bóng. Kevin hoàn toàn tuyệt vời, là một điều đẹp đẽ trên sân cỏ."

    "Nhưng Kevin lại khoác áo màu xanh, tôi không thích điều này. Tôi ước nó là màu áo đỏ của Manchester United. Nhưng không sao, chỉ cần xem cậu ấy chơi bóng thì bạn lại phải thốt lên rằng 'Đúng là một cầu thủ tuyệt vời!"

    Trên thực tế, nếu Man City vẫn bị giữ nguyên án phạt cấm tham dự cúp châu Âu, không loại trừ khả năng De Bruyne sẽ rời Etihad trong thời gian tới. 

    Huỳnh Phong | 09:05 10/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...