MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Fonseca đến AS Roma, người trong cuộc nói gì?

    17:28 Thứ ba 11/06/2019

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian vất vả tìm kiếm, AS Roma cuối cùng cũng có được 1 HLV mới.

    Chiều hôm nay (11/06), trang Twitter của AS Roma đã đưa ra thông tin chính thức về việc Paulo Fonseca chuyển đến làm việc tại Olimpico. Trước đó, vị chiến lược gia 46 tuổi đã phải rất vất vả để giải quyết những ràng buộc với Shakhtar Donetsk. Paulo Fonseca đã kí hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

    https://gianlucadimarzio.com/en/roma-officially-hire-fonsecai-accept-the-new-challenge - Bóng Đá

     Paulo Fonseca đã trở thành HLV của AS Roma.

    Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo, Chủ tịch James Pallotta đã cảm thấy rất tin tưởng vào vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ông cho biết: “Paulo là 1 HLV trẻ, đầy tham vọng với kinh nghiệm quốc tế, tâm lý chiến thắng và được biết đến với lối chơi quả cảm, tấn công mãnh liệt, đem đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.”

    Trong khi đó, Paulo Fonseca không quên gửi lời cảm ơn đến Shakhtar Donetsk bằng 1 bài viết trên Instagram: “Ukraine đã cho tôi rất nhiều. Chúng tôi đã giành được những danh hiệu và có nhiều trải nghiệm độc đáo. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất vẫn là các cổ động viên. Họ luôn ở đây mỗi ngày và ủng hộ tôi.

    Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người. Shakhtar là 1 đội bóng tuyệt vời và tôi sẽ không bao giờ quên các bạn. Tôi đã chấp nhận thử thách mới nhưng Ukraine mãi trong trái tim tôi. Con trai của tôi đã được sinh ở đây và tôi đã trải qua 3 năm hạnh phúc.”

    Faro | 17:10 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...