MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • HLV PSG không vào nổi top 5 HLV hay nhất Ligue 1

    16:51 Thứ tư 17/05/2023

    HLV của PSG, Christophe Galtier, bất ngờ không có tên trong danh sách ứng viên cho giải thưởng HLV tiêu biểu của năm tại Ligue 1.

    Hiệp hội Cầu thủ Pháp (UNFP) vừa công bố danh sách 5 nhà cầm quân được đề cử cho giải thưởng HLV hay nhất Ligue 1 2022/23. HLV của PSG, Christophe Galtier, không có tên dù đội bóng của ông đang dẫn đầu BXH Ligue 1 với 81 điểm sau 35 trận.

    Các HLV có mặt trong danh sách đề cử của UNFP là Paulo Fonseca (LOSC), Pascal Gastien (Clermont), Franck Haise (Lens), Philippe Montanier (Toulouse), Igor Tudor (OM).

    Onze Mondial cho biết người tiền nhiệm của ông Christophe Galtier là HLV Mauricio Pochettino cũng không có tên trong danh sách bầu chọn của UNFP hồi năm ngoái. Đã hai năm liền, các HLV của PSG vắng bóng trong đề cử của UNFP dù đội bóng thủ đô Paris luôn dẫn đầu BXH Ligue 1. Người gần nhất đoạt giải thưởng của UNFP là HLV Bruno Genesio của Rennes.

    HLV Christophe Galtier đã giành chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2020/21 với Lille. Nhà cầm quân 56 tuổi sau đó chuyển tới Nice trước khi cập bến PSG vào hè 2022. Tại PSG, ông Christophe Galtier đã giành danh hiệu Siêu cúp Pháp 2022 (Trophee des Champions). Hiện tại, Christophe Galtier và các học trò đang hướng tới chức vô địch Ligue 1.

    Ở một diễn biến khác, hai cầu thủ của PSG là Mbappe và Messi đều góp mặt trong danh sách đề cử cầu thủ hay nhất Ligue 1 mùa này của UNFP cùng với Lois Openda (Lens), Seko Fofana (Lens) và Jonathan David (Lille). Còn nhớ ở mùa giải trước, Messi đã không có tên trong danh sách đề cử của UNFP. Khi đó, Mbappe là cầu thủ duy nhất của PSG góp mặt.

    Nguyễn Sơn | 15:00 17/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...