MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Leny Yoro có gì mà các đại gia châu Âu phải thèm muốn?

    12:59 Thứ ba 30/01/2024

    BongDa.com.vn Chơi hay trong màu áo Lille, Leny Yoro đã đưa tên mình lên khắp các mặt báo ở Lục địa Già.

    Leny Yoro (18 tuổi) đã có một sự thăng tiến vượt bậc với Lille trong năm vừa qua, đến mức chàng trai này đã trở thành một trong những trung vệ trẻ được săn đón nhiều nhất. Anh được đồn đoán là sẽ lọt vào danh sách rút gọn của các câu lạc bộ bóng đá lớn nhất, chẳng hạn như PSG, Manchester United và Bayern Munich.

    Bayern Munich, Real Madrid, PSG looking at Lille defender Leny Yoro - Bóng Đá

     Yoro đang được nhiều đại gia quan tâm.

    Trải qua các cấp độ trẻ ở Lille, cầu thủ tuổi teen này bắt đầu được ra sân thường xuyên ở mùa bóng trước. Anh đã bước lên một tầm cao mới trong mùa giải năm nay, trở thành ngôi sao số 1 trong đội bóng của Paulo Fonseca. Thậm chí, anh còn được triệu tập lần đầu tiên lên đội tuyển U21 Pháp.

    Chơi ở vị trí trung vệ lệch phải, Yoro đặc biệt tỏa sáng nhờ sự tự tin khi cầm bóng, di chuyển thanh thoát trước khi đưa bóng lên tuyến trên với độ chính xác cao. Anh cũng thể hiện khả năng trở thành một mối đe dọa trong các tình huống tham gia tấn công khi đã ghi được hai bàn thắng trong mùa giải này. Nhanh chóng khỏa lấp khoảng trống và thông minh trong khả năng đọc trận đấu, Leny thể hiện rõ hơn những phẩm chất của mình khi chơi thấp nhất trong hàng phòng ngự, không thường xuyên bị vượt qua bởi những đường chọc khe.

    Là một hậu vệ có chiều cao tốt nhưng khá 'mỏng cơm', cầu thủ 18 tuổi này cần phải cải thiện về mặt thể chất. Đôi khi, anh bị đánh bại trong các cuộc đấu tay đôi trên không, điều này đã lộ ra trong các trận đấu có cường độ cao. Theo huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, đó không phải là vấn đề quá lớn. Ông đã nhấn mạnh sự tích cực trong tư duy của cậu học trò: “Anh ấy luôn tập trung, lắng nghe, ham học hỏi và giữ thái độ tích cực ngay cả khi bị chỉ trích. Khi bạn phản ứng như vậy, những điều tốt đẹp sẽ có thể đến.

    Real Madrid set sights on Lille prodigy Leny Yoro - Bóng Đá

    Yoro có thể trở thành cái tên hàng đầu của bóng đá Pháp trong tương lai.

    Yoro đã nổi lên giữa một lứa tài năng người Pháp sinh năm 2005 đầy thú vị, bao gồm những cái tên như Mathys Tel của Bayern Munich, Eliesse Ben Seghir của Monaco, Desire Doue của Rennes và Guillaume Restes của Toulouse. Trung vệ này có thể là người đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia Pháp, vì anh sẽ tìm cách để lọt vào danh sách của Didier Deschamps cho kỳ EURO trong mùa hè tới.

    Để tiếp tục thăng tiến thần tốc, cầu thủ trẻ này rất có thể sẽ tìm cách chuyển đến một câu lạc bộ lớn hơn ở mùa bóng tới, có thể là đội bóng thường xuyên thi đấu ở Champions League. Tuy nhiên, các đại gia muốn ký hợp đồng với Yoro sẽ phải đối mặt với mức giá yêu cầu khổng lồ của ban lãnh đạo Lille. Họ đã đưa ra yêu cầu không dưới 90 triệu euro để chia tay viên ngọc quý của mình. Điều này sẽ khiến anh trở thành trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử, ngang bằng với mức phí chuyển nhượng của Josko Gvardiol khi chuyển từ RB Leipzig sang Manchester City vào mùa hè năm ngoái.

    Đăng Nguyễn | 12:29 30/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...