MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • FLC Thanh Hóa thử việc 30 ngoại binh chuẩn bị cho mùa giải 2018

    14:44 Thứ hai 18/12/2017

    Cùng với việc tăng cường chất lượng nội binh, FLC Thanh Hóa cũng đang có kế hoạch tuyển chọn thêm những ngoại binh có trình độ chuyên môn để hướng tới mục tiêu cao ở mùa giải 2018.

    Như đã đưa tin, chuẩn bị cho mùa giải 2018, Chủ tịch Doãn Văn Phương của FLC Thanh Hóa đã tiết lộ CLB sẽ có ít nhất 5 bản hợp đồng mới với các nội binh trong ngày tập trung 23/12 tới đây. Những sự bổ sung của Thanh Hóa trong thời gian tới sẽ tập trung vào hàng phòng ngự.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa đang có kế hoạch tuyển ngoại binh rầm rộ.

    Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm ngoại binh chất lượng cũng đang được lãnh đạo CLB thực hiện. Theo tiết lộ, đội bóng xứ Thanh cũng đã làm thủ tục về visa cho ít nhất 30 cầu thủ ngoại để có thể đến FLC Thanh Hóa thử việc trong thời gian tới. Với việc trở thành đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường AFC Champions League, FLC Thanh Hóa sẽ được phép đăng ký tối đa 5 ngoại binh trong đội hình.

    Hiện một số nguồn tin cho biết ngoại trừ đội trưởng Pape Omar Faye, FLC Thanh Hóa dự định thay thế toàn bộ dàn ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Như vậy, đội bóng xứ Thanh sẽ có thể chiêu mộ thêm tối đa 4 ngoại binh trong đợt thử việc sắp tới trước khi chốt danh sách ngoại binh vào giữa tháng 1.

    Cách đây vài ngày, FLC Thanh Hóa cũng đã công bố bản hợp đồng với tân HLV Marian Mihail. Vị chiến lược gia sinh năm 1958 và là cựu tuyển thủ quốc gia Romania và có bản CV khá ấn tượng. Ông Mihail từng đứng đầu bộ phận đào tạo của Steaua Bucharest trong giai đoạn 1999 tới 2001, góp công vào 2 chức vô địch quốc gia của đội bóng. Từ đầu thập niên 2000, ông Mihail bắt đầu chuyển sang làm việc tại châu Á và có nhiều thời gian dẫn dắt các CLB tại Vùng Vịnh.

    Đến năm 2011, ông được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc chiến lược Liên đoàn bóng đá Romania. Ông đã hợp tác cùng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, thay đổi hệ thống đào tạo trẻ của Romania, đặt nền tảng cho tấm vé dự EURO 2016 của quốc gia Nam Âu này.

    Vị chiến lược gia 59 tuổi hiểu rõ về bóng đá châu Á và là cái tên phù hợp cho tham vọng tiến ra AFC Champions League của Thanh Hóa.

    Hoàng Nam | 14:08 18/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...