MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • 5 điều có thể bạn chưa biết về trận cầu B.Bình Dương vs CLB Hà Nội

    10:14 Thứ tư 31/07/2019

    BongDa.com.vn Cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và CLB Hà Nội chiều nay (31/07) chứa đựng rất nhiều điều thú vị và rất xứng đáng để NHM Việt Nam lẫn cả ĐNA chờ đợi.

    1. Cuộc đụng độ của 2 CLB thành công nhất V-League 12 năm trở lại đây

    Xét về bề dày thành tích của cả B.Bình Dương và CLB Hà Nội trong hơn 1 thập kỷ gần đây, rõ ràng họ là 2 đại diện ưu tú nhất của bóng đá Việt. Nếu chỉ tính ở đấu trường hàng đầu V-League, cả 2 đã thâu tóm 8/12 chiếc cúp gần đây nhất với mỗi đội được 4 lần bước lên ngai vàng.

    5 điều có thể bạn chưa biết về trận cầu B.Bình Dương vs CLB Hà Nội - Bóng Đá

     B.Bình Dương và Hà Nội là 2 đội bóng thành công nhất tại V-League trong 12 năm trở lại đây.

    Với những sự đầu tư mạnh tay, chất lượng đội hình tốt và sự quyết tâm của tập thể đội bóng, Bình Dương và CLB Hà Nội trở thành những "lão đại" thật sự tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Và đó là một trong những lý do khiến những cuộc đối đầu của 2 đội bóng này luôn được chờ đợi. Tuy nhiên, với tình hình thời cuộc hiện tại, thế lực của CLB Hà Nội vẫn nhỉnh hơn so với đội bóng đất Thủ.

    2. Hai CLB có thành tích tốt nhất đấu trường châu lục

    Nhắc đến B.Bình Dương và CLB Hà Nội người ta còn phải nghĩ đến những thành công của họ ở đấu trước châu lục. Đây là 2 CLB Việt Nam hiện đang có thành tích tốt nhất tại sân chơi châu Á. Cụ thể, B.Bình Dương dự 3 lần Champions League, vào đến Bán kết AFC Cup 2009. Trong khi đó, CLB Hà Nội dự 4 lần AFC Cup, vào đến Tứ kết 2014.

    5 điều có thể bạn chưa biết về trận cầu B.Bình Dương vs CLB Hà Nội - Bóng Đá

     Bình Dương từng đi đến Bán kết AFC Cup 2009.

    Nói về khát khao vươn tầm đưa hình ảnh và cầu thủ CLB ra châu lục ở mùa giải này phải nhắc đến bầu Hiển (CLB Hà Nội) khi ông rất quyết tâm đưa đội bóng thủ đô tiến xa. Có thể kể đến việc treo thưởng 4 tỷ trước trận đấu play-off AFC Champions League với Lỗ Năng Sơn Đông. Thế nên, chắc chắn đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đặt tất cả nhiệt huyết ở đấu trường AFC Cup năm nay.

    3. Hai đội nằm đứng top ghi bàn nhiều nhất vòng bảng (tình ở 3 bảng ĐNA)

    Phong độ của 2 đại diện Việt Nam tại đấu trường AFC Cup 2019 là khá ấn tượng. Sau 6 trận vòng bảng, họ đã ghi rất nhiều bàn thắng. Cụ thể, Hà Nội 26 bàn (nhiều nhất trong 3 bảng ĐNA) còn B.Bình Dương với 15 bàn (xếp thứ 3).

    5 điều có thể bạn chưa biết về trận cầu B.Bình Dương vs CLB Hà Nội - Bóng Đá

     Omar đã ghi được 7 bàn thắng tại AFC Cup 2019.

    NHM hẳn vẫn còn nhớ chiến thắng huỷ diệt của đội chủ sân Hàng Đẫy trước Naga World (Campuchia) tại lượt đấu đầu tiên vòng bảng. Ở đó, CLB Hà Nội giành chiến thắng 10 sao cực kỳ ấn tượng và mang đến một bữa tiệc bàn thắng cho các CĐV nhà.

    4. Hai đội có hàng thủ tốt nhất vòng bảng (trong 3 bảng ĐNA)

    Công đã mạnh, hàng thủ của 2 đội cũng thi đấu rất kiên cường và trở thành hàng thủ nhận số bàn thua ít nhất sau 6 trận vòng bảng (cả 2 đều chỉ để lọt lưới 5 bàn). CLB Hà Nội thật chất họ quá vượt trội so với các đội bóng còn lại trong bảng đấu. Hàng tiền vệ cầm bóng tốt và hạn chế đến mức tối đa những pha xuống bóng dồn dập của đối thủ cũng là lý do giúp thủ thành Văn Công có phần "nhàn nhã" trong khung gỗ.

    5 điều có thể bạn chưa biết về trận cầu B.Bình Dương vs CLB Hà Nội - Bóng Đá

     Sự chắc chắn của hàng thủ của B.Bình Dương có đóng góp rất lớn của Rabo Ali (88).

    Trong khi đó, hàng thủ của B.Bình Dương có đóng góp nổi bật của Shumeiko ở vị trí trung vệ và Rabo Ali ở vai trò tiền vệ quét. Và cuộc chiến chiều nay cũng là nơi hàng thủ của 2 đội được kiểm chứng khả năng chống đỡ với 2 hàng công đáng gờm với những chân sút đáng chú ý.

    5. Hai chân sút cự phách so tài

    Pape Omar Faye (Hà Nội) và Wander Luiz (B.Bình Dương) đang là 2 chân sút tốt nhất của 2 đội ở đấu trường AFC Cup năm nay. Ngoại binh Senegal của Hà Nội đã ghi 7 bàn (xếp thứ 4 trong danh sách vua phá lưới của giải) trong khi cựu tiền đạo của CLB Long An đã ghi được 5 bàn thắng (xếp thứ 10).

    5 điều có thể bạn chưa biết về trận cầu B.Bình Dương vs CLB Hà Nội - Bóng Đá

     Wander Luiz là tiền đạo có phẩm chất kỹ thuật và phong cách chơi bóng nghệ sĩ.

    Với những điểm mạnh rất riêng, cả 2 chân sút ngoại đều là hy vọng hàng đầu của CĐV. Nhất là trong bối cảnh hàng công của cả Hà Nội và B.Bình Dương đều gánh chịu những tổn thất. Với đội bóng thủ đô họ không còn sự phục vụ của Oseni (chấn thương) và Samson (chuyển đến Quảng Nam). Trong khi đó, Anh Đức nhiều khả năng sẽ không thể ra sân chiều nay trong hàng ngũ của B.Bình Dương vì chấn thương gặp phải trong trận gặp Hải Phòng.

    Đăng Huy | 09:53 31/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...