MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Fan trông chờ tuyển Brazil bùng nổ để vô địch World Cup

    07:50 Thứ hai 02/07/2018

    BongDa.com.vn Khác với tuyển Argentina chật vật lách qua khe cửa hẹp, đương kim vô địch Đức bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng, tuyển Brazil lại thể hiện sự ổn định về tâm lý và hoàn thiện về lối chơi sau từng trận đấu. Các fan đang háo hức chờ đón hành trình của đội bóng áo vàng tại vòng đấu loại trực tiếp của World Cup 2018.

    Ngày ra quân, Neymar và các đồng đội nhọc nhằn để Thụy Sĩ cầm hòa, rồi vất vả vượt qua Costa Rica ở những phút bù giờ lượt đấu thứ hai. Đến trận cuối vòng bảng gặp đối thủ khó chịu Serbia, đội bóng áo vàng xanh là người làm chủ cuộc chơi, thắng dễ dàng 2-0.

     - Bóng Đá

     

    Với sự chắc chắn, kín kẽ của trung vệ đội trưởng Thiago Silva cùng hàng thủ, Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus thỏa sức sáng tạo ở tuyến trên. Lối chơi kết hợp giữa phối hợp đồng đội và khả năng xử lý kỹ thuật của từng cầu thủ Brazil luôn khiến đối thủ rơi vào thế bị động. Khi tâm lý thoải mái, thi đấu thăng hoa, đội bóng xứ samba có thể tạo nên những pha thêu hoa dệt gấm trước khung thành đối phương.

     - Bóng Đá

     Tuyển Brazil chơi khởi sắc qua từng trận đấu.

    Đứng đầu bảng E, Brazil đối mặt với đối thủ Mexico ở vòng 1/8. Nếu vượt qua đại diện Trung Mỹ, Neymar và các đồng đội có thể đụng độ các ứng viên nặng ký như Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Argentina, Pháp ở nhánh đấu tại World Cup. Với màn thể hiện từ đầu giải, Brazil là một trong số đội bóng thi đấu thuyết phục nhất, với cách tiến bộ sau từng trận. Nếu chơi đúng phong độ cùng những khoảnh khắc bùng nổ mang phong cách samba trứ danh, Brazil không ngại bất kỳ đối thủ nào trên đường tiến đến chức vô địch. Sự khát khao vươn lên đỉnh vinh quang của Neymar và đồng đội đang cháy bỏng bởi từ năm 2002, Brazil chưa một lần lên ngôi ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Các fan của Brazil cũng cảm thấy phấn khởi hơn khi theo dõi đội tuyển áo vàng của mình thi đấu, nhiều fan còn cho biết hoàn toàn tin tưởng Brazil sẽ chơi hay trong trận Brazil và Mexico. Không chỉ có fan của Brazil, mà người hâm mộ bóng đá nói chung đều đang háo hức dõi theo các đội tuyển mạnh vào vòng 1/8. Tại các siêu thị điện máy cho biết, người đến mua TV để thưởng thức World Cup vẫn rất đông. các dòng TV màn hình lớn, đi kèm đó là chất lượng 4K cũng để tụ tập bạn bè, gia đình xem bóng đá là xu hướng hot mùa World Cup này.

     - Bóng Đá

     

    Với việc sở hữu hơn 8 triệu điểm ảnh, cao gấp 4 lần mức Full HD, các TV 4K mang lại những trận cầu sắc nét, chi tiết tới từng ngọn cỏ. từng đường bay của bóng. Theo hãng điện tử LG, người mua không cần lo lắng về việc các trận cầu có được phát với chất lượng 4K hay không, bởi các dòng TV 4K của LG còn có công nghệ 4K Upscaler với 6 bước nâng cấp hình ảnh ở mức độ HD hoặc full HD để mang đến những khung hình sắc nét, mượt mà cùng màu sắc sống động, chân thực tương đương các hình ảnh 4K.

    LG cũng là hãng có các phiên bản dành riêng cho mùa World Cup với các chế độ tùy chỉnh hình ảnh và âm thanh tối ưu cho các trận bóng đá. Sở dĩ vậy vì chuyển động của trái bóng cũng như cầu thủ diễn ra với tốc độ rất cao, tần suất lớn, nên đòi hỏi tốc độ xử lý các khung hình của TV cũng phải nhanh hơn bình thường. Các chế độ bóng đá sẽ giúp hình ảnh hiện thị mượt mà, rõ nét hơn, hạn chế tối đa hiện tượng nhòe hình, bóng mờ, màu sắc tươi sáng hơn để làm nổi bật các màu áo đấu trên nền cỏ xanh. Các mẫu TV này còn được trợ giá đặc biệt, chẳng hạn như mẫu TV UK6100 với mức giá bán trên thị trường 17 – 27 triệu đồng cho 2 kích cỡ 55inch và 65 inch đang được coi là mức giá tốt nhất đáp ứng như cầu xem TV chất lượng cao của người hâm mộ.

    Từ ngày 15.5 - 15.7.2018 LG Electronics Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Cùng LG, thoả đam mê bóng đá" với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho tất cả các mẫu TV bán ra trong dịp này. Đặc biệt, khi mua các mẫu LG OLED TV, các mẫu TV Super UHD 2018 kích cỡ 65 inch trở lên khách hàng sẽ được tặng thêm một bộ loa Soundbar trị giá đến 14.900.000 VNĐ và một TV cỡ nhỏ 43/32 inch trị giá tới 10 triệu đồng.

    BongDa.com.vn - TTVN | 14:02 30/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...