MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Edinson Cavani lên tiếng, ngậm ngùi chấp nhận án phạt nặng

    05:40 Thứ sáu 01/01/2021 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo của Man Utd, Edinson Cavani đã chính thức phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh.

    Cavani đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của Man Utd trước Southampton ở vòng 10 Premier League. Chân sút người Uruguay vào sân từ ghế dự bị, và lập tức ghi cú đúp, đóng góp 1 kiến tạo, giúp Quỷ đỏ ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục.

    Edinson Cavani responds after Manchester United striker is hit with three-game ban and fine for Instagram post - Bóng Đá

     Cavani bị cấm thi đấu 3 trận.

    Tuy nhiên, Cavani gặp rắc rối lớn sau trận đấu khi chia sẻ lời chúc mừng của một người bạn trên Instagram kèm lời nhắn 'Gracias negrito'. Thuật ngữ liên quan đến chủng tộc, mang ý nghĩa trực tiếp là 'Cảm ơn mọi đen'.

    Mới đây, LĐBĐ Anh (FA) đã sớm đưa ra án phạt nặng cho Cavani, đó là anh sẽ bị cấm thi đấu 3 trận đồng thời phải nộp phạt 100 nghìn bảng. 3 trận Cavani sẽ vắng mặt gồm: Aston Villa (Premier League), Manchester City (bán kết League Cup) và Watford (vòng 3 Emirates FA Cup).

    Và Cavani đã phải ngậm ngùi chấp nhận: "Xin chào tất cả mọi người. Tôi không muốn dông dài trong thời điểm khó chịu này. Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng tôi chấp nhận hình thức xử phạt này. Tôi hoàn toàn xa lạ với thuần phong mỹ tục nước Anh, và rõ ràng là tôi không hề có quan điểm đó.

    Tôi xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm ai đó bằng cách bày tỏ tình cảm với một người bạn, không có ý gì khác hơn. Những ai hiểu tôi đều biết rằng nỗ lực của tôi là luôn tìm kiếm niềm vui và tình bạn đơn giản nhất! Tôi trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của tất cả.

    Trái tim tôi bình yên, bởi vì tôi biết rằng tôi luôn thể hiện bản thân với tình cảm theo văn hóa và cách sống của tôi. Tôi gửi cho các bạn một cái ôm chân thành."

    Solskjaer so sánh Cavani với Andy Cole:

     
    Minh Tuấn | 05:10 01/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...