MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • 7 cựu sao M.U ít ai nghĩ đang chơi bóng ngoài châu Âu

    18:38 Thứ năm 08/02/2024

    BongDa.com.vn Nhiều cầu thủ của Manchester United hiện vẫn đang chơi ở châu Âu, một số đã rời khỏi lục địa già.

    Jesse Lingard

    Sau 6 tháng ở trên thị trường chuyển nhượng tự do, Lingard cuối cùng đã trở lại với bóng đá bằng cách ký hợp đồng 2 năm với đội bóng Hàn Quốc FC Seoul. Cựu tiền vệ của Man United được cho là sẽ chỉ kiếm được 17.500 bảng mỗi tuần tại câu lạc bộ mới của mình. Đó là một con số rất nhỏ so với mức lương hàng tuần mà anh nhận được ở Man United.

    Lingard gây náo loạn, được săn đón tại Hàn Quốc - Bóng Đá

     Lingard bất ngờ chuyển đến Hàn Quốc.

    Shinji Kagawa

    Một cựu ngôi sao của Man United hiện đang chơi bóng ở châu Á là Kagawa. Anh đã trở lại Nhật Bản vào năm ngoái và quay trở lại Cerezo Osaka, nơi anh bắt đầu sự nghiệp. Dù đã 34 tuổi nhưng anh vẫn thường xuyên ra sân cho đội bóng của mình

    Odion Ighalo

    Một số cựu cầu thủ Man United hiện đang hoạt động ở Saudi Pro League, từ Ronaldo đến Alex Telles. Nhưng một trong những cái tên ít được biết đến hơn cũng đang ở đây chính là Ighalo.

    Tiền đạo người Nigeria trải qua một thời gian ngắn dưới dạng cho mượn ở Old Trafford và chuyển đến Ả Rập ngay sau khi rời Man United vào năm 2021. Hiện anh chơi cho đội bóng hạng trung Al-Wehda, trước đây từng thi đấu cho Al-Shabab và Al-Hilal. Anh cũng chơi khá hiệu quả trong mùa giải này, với 10 bàn thắng ghi được trên mọi đấu trường.

    Sergio Romero

    Sau khi rời Man United vào năm 2021, Romero có một khoảng thời gian ngắn ở Venezia trước khi trở lại Argentina. Hiện tại, cầu thủ 36 tuổi này vẫn đang thi đấu với tư cách là thủ môn số 1 của Boca Juniors. Sau khi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình ở châu Âu với vai trò thủ môn dự bị, thật vui khi thấy Romero chơi nhiều hơn bao giờ hết trong những năm cuối cùng.

    Rafael

    Hậu vệ cánh người Brazil đã có 170 lần ra sân cho Quỷ đỏ từ năm 2008 đến năm 2015. Trong thời gian đó, anh đã giành được 8 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch Premier League. Sau đó, Rafael đã thi đấu ở Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi trở lại Brazil vào năm 2021. Hiện anh chơi cho Botafogo ở giải Serie A của Brazil.

    Rafael da Silva backs Tolisso for Manchester United move - Bóng Đá

     Rafael từng giành nhiều danh hiệu với M.U.

    Gabriel Obertan

    Sự nghiệp của Obertan ở M.U khá ngắn ngủi. Anh chỉ ở lại câu lạc bộ được 2 năm trước khi đến Newcastle United. Sau khi thi đấu ở các giải đấu châu Âu trong nhiều năm, Obertan đã định cư ở Hoa Kỳ. Kể từ năm 2021, cầu thủ chạy cánh người Pháp chơi cho Charlotte Independence, đội thi đấu ở giải hạng ba của bóng đá Mỹ. Dù không quá thành công trong sự nghiệp nhưng đẳng cấp của anh vẫn nằm trên giải đấu này.

    Edinson Cavani

    Boca Juniors dường như là trung tâm tập hợp của các cựu cầu thủ Man United. Cùng với Cavani và Romero, Marcos Rojo cũng chơi cho gã khổng lồ Argentina. Trong trường hợp của Cavani, anh đã chuyển đến Nam Mỹ vào mùa hè năm ngoái theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong 18 lần ra sân cho câu lạc bộ mới cho đến nay, cầu thủ 36 tuổi này đã ghi được 3 bàn thắng.

    Thanh Vũ | 18:08 08/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...