MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Dũng cảm bắt cướp, Lindelof tường thuật sự việc

    15:00 Thứ bảy 05/09/2020

    BongDa.com.vn Victor Lindelof đã lên tiếng nói về sự việc bắt cướp ngay tại quê nhà.

    Các cầu thủ Manchester United vướng vào rất nhiều rắc rối trong thời gian nghỉ hè. Tại Hy Lạp, Harry Maguire dính vào vụ lùm xùm với một nhóm người lẫn cảnh sát địa phương. Trong khi đó, Victor Lindelof giúp đỡ bác gái của mình khống chế một tên giật đồ. Hành động này của trung vệ người Thụy Điển nhanh chóng được lan tỏa khắp các mặt báo và anh nhận được rất nhiều lời khen.

    Mới đây, trả lời phỏng vấn trên Sport Bladet, Lindelof đã tường thuật sự việc này. Anh mô tả rõ quá trình và diễn biến trong ngày hôm đó:

    "Mọi thứ xảy ra rất nhanh nên tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn giúp bác mình lấy lại giỏ xách. Tôi chỉ muốn giúp đỡ, không có gì hơn chuyện này."

    Manchester United star Victor Lindelof on turning hero for his aunt - Bóng Đá

     Lindelof lên tiếng về hành động nghĩa hiệp mới đây.

    Trong khi đó, HLV đội tuyển Thụy Điển, ông Janne Andersson lên tiếng đánh giá cao hành động nghĩa hiệp của cậu học trò:

    "Lindelof là con người nhạy cảm. Chính vì thế nên khi cậu ta chứng kiến sự việc đó, tôi có thể hiểu tại sao cậu ta phải làm như vậy. Tôi vẫn chưa có dịp trò chuyện với cậu ta sau vụ việc ấy nhưng nếu gặp, tôi sẽ ca ngợi cậu ta nhiều nhất có thể vào hôm thứ 2. Càng xuất hiện nhiều người dũng cảm như thế thì xã hội càng tốt đẹp."

    Video Solskjaer nói về Maguire:

     
    Lữ Phong | 14:30 05/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...