MỚI NHẤT :
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • ĐT Việt Nam đón thêm 1 thương binh, thầy Park lo sốt vó

    06:46 Thứ năm 03/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trong buổi tập ngày 02/10 vừa qua, ĐT Việt Nam đã đón thêm 1 thương binh phải tập riêng cùng bác sĩ Choi và nhóm cầu thủ dính chấn thương.

    ĐT Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 10/10 tới. Hiện tại, vẫn còn 9/32 tuyển thủ vẫn chưa thể về tập trung cùng ĐTQG do còn phải làm nhiệm vụ tại CLB chủ quản.

    ĐT Việt Nam đón thêm 1 thương binh, thầy Park lo sốt vó - Bóng Đá

     Nguyên Mạnh gia nhập nhóm thương binh của ĐT Việt Nam.

    Trong những buổi tập vừa qua, HLV Park Hang-seo đang rất đau đầu với những chấn thương liên tiếp của các học trò. Ngày 29/09 ông nhận hung tin từ trường hợp rách cơ đùi của Huy Toàn, sang ngày 30/09, Xuân Trường tiếp tục gia nhập danh sách thương binh với chấn thương nặng (đứt dây chằng). Trước đó, Văn Vũ cũng chưa thể tập luyện cùng các đồng đội sau chấn thương gặp phải trong trận gặp Viettel ở vòng 24.

    Và chiều qua (02/10), vị chiến lược gia người Hàn tiếp tục nhận hung tin từ Trần Nguyên Mạnh khi thủ thành này không thể tham gia buổi tập cùng Tuấn Mạnh và Văn Cường, phải tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young và các cầu thủ chấn thương khác.

    Về vị trí người gác đền trong hôm nay nhiều khả năng Đặng Văn Lâm sẽ trở về hội quân và giúp thầy Park an tâm phần nào. Thủ thành Việt kiều vừa hoàn tất nhiệm vụ tại Muangthong sau trận thua trước Samut Prakan (tỷ số 1-2) ở trận đấu bù vòng 25 Thai-League diễn ra vào 19h00 đêm qua.

    Như vậy, hiện tại danh sách thương binh của ĐT Việt Nam đã tăng lên con số 4 với Văn Vũ, Xuân Trường, Huy Toàn và Nguyên Mạnh.

    Đăng Huy | 06:43 03/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...