Người hâm mộ đang kịch liệt lên án những hành đồng chơi xấu nhắm vào các cầu thủ trẻ HAGL của các đội bóng ở V-League, nhưng sẽ còn lâu điều đó mới kết thúc.
Cuối tuần này, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân của Đồng Tháp. Trên lý thuyết, đây là một cơ hội để thầy trò Graechen có thể tìm kiếm 3 điểm và tiếp tục nuôi giấc mơ trụ hạng khi Đồng Tháp đang chơi rất sa sút trong thời gian gần đây. Cụ thể là việc họ đã tụt từ nhóm an toàn xuống nhóm cuối BXH và đứng trước nguy cơ phải xuống hạng Nhất.
Nếu không đánh bại được HAGL trong trận đấu cuối tuần này, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng đáng lo với Đồng Tháp, họ cần thắng và phải thắng bằng mọi giá để tự cứu lấy bản thân mình. Sân Cao Lãnh là một lợi thế, là động lực tinh thần dể các học trò của HLV Phạm Công Lộc chơi tốt hơn. Nhưng như thế chưa đủ, chắc chắn đội bóng miền Tây Nam Bộ này sẽ đá hết mình và không nương chân với những ngôi sao của HAGL bất chấp việc đang có nhiều ý kiến vào ra về việc các đội bóng V-League đá quá xấu với đàn em tới từ phố núi.
Người ta có thể không hài lòng về việc đá xấu ấy, và đồng thuận với những phát biểu cho rằng “việc đánh hội đồng HAGL là hèn” của ông bầu Đoàn Nguyên Đức, nhưng rõ ràng Đồng Tháp sẽ không quan tâm tới điều đó. Thứ họ muốn là 3 điểm phải ở lại sân Cao Lãnh và đá thế nào thì đây cũng vẫn cứ là mục tiêu quan trọng nhất.
Ở trận đấu này, Đồng Tháp sẽ có được đầy đủ những cầu thủ tốt nhất khi không có chấn thương đáng kể nào và bộ đôi Công Thuận, Thanh Hiền cũng đã trở lại sau án treo giò. Nhưng thế chưa đủ, để ngăn chặn được lối đá uyển chuyển và nhuần nhuyễn của HAGL, Đồng Tháp chắc chắn sẽ phòng ngự chặt và không ngại ngần phạm lỗi, chơi tiểu xảo và chơi rắn như thường lệ để đạt được mục đích của mình. Thế nên các cầu thủ trẻ của HLV Graechen hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những vụ va chạm và cuộc chiến trên sân Cao Lãnh cuối tuần này sẽ rất khó khăn chứ không đơn giản như mong muốn.