MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Đội trưởng Gangwon FC cam kết giúp đỡ Xuân Trường

    20:47 Thứ năm 12/01/2017 | 1

    Những thành viên của Gangwon FC đều biết đến khả năng của Xuân Trường. Họ cho biết sẽ giúp đỡ tiền vệ người Việt Nam nhanh chóng thích nghi với đội bóng mới.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường sẽ không lạc lõng tại Gangwon FC.

    Xuân Trường đã có bàn thắng ngay trong buổi tập đầu tiên cùng Gangwon tại trung tâm huấn luyện ở Ulsan. Anh không gặp nhiều khó khăn trong vấn đề giao tiếp với các đồng đội mới nhờ vốn tiếng Hàn sau một năm thi đấu cho Incheon United.

    Những cầu thủ khác của Gangwon FC hoan nghênh sự có mặt của tiền vệ người Việt Nam. Họ đã ít nhiều biết đến anh thông qua những phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc: “Tôi nghe nói rằng Xuân Trường là cầu thủ có chuyên môn tốt. Chúng tôi sẽ giúp đỡ để cậu ấy cảm thấy Gangwon giống như nhà của mình,” đội trưởng Baek Jong-hwan chia sẻ.

    Cùng với Xuân Trường, Gangwon FC đã chiêu mộ hàng loạt cái tên đình đám khác. Những người này đều chơi chói sáng ở K.League như Lee Keun-hun, Jung Jo-gook,… Tuy nhiên, tiền vệ người Tuyên Quang không hề bị choáng ngợp.

    “Tôi có chút hồi hộp khi tham gia tập cùng đội Gangwon. Tôi muốn nhanh chóng tập luyện và đóng góp công sức để giành thành tích cho đội bóng mới,” Xuân Trường chia sẻ.

    Thông tin từ Hàn Quốc cho biết trong buổi ăn tối đầu tiên, Trường đã ngồi cạnh Oh Seung-beom. Nhiều thành viên khác của Gangwon cũng tỏ ra quan tâm đến quả bóng bạc (QBB) Việt Nam 2016 như Serginho, Park Yo-han, Ahn Su-min,…

     - Bóng Đá

     Gangwon dành mọi điều kiện tốt nhất cho Xuân Trường.

    Về phần mình, HLV Choi Yun-kyum ấn tượng trước những gì Xuân Trường thể hiện. Ông chia sẻ: “Tôi đã biết Trường từ khi cậu ấy thi đấu cho đội học viện HAGL-Arsenal JMG. Nếu Trường có thể khắc phục một số điểm yếu, cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ giỏi. Tôi sẽ đào tạo để giúp Trường thực hiện được điều này.”

    Ông Choi từng có 3 năm dẫn dắt HAGL, vì thế biết rõ khả năng của tiền vệ sinh năm 1995. Ban lãnh đạo Gangwon FC đã làm việc với chiến lược gia này để đảm bảo trong mùa bóng 2017, cầu thủ người Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội ra sân thi đấu tại K.League.

    Pha cứa lòng thành bàn của Xuân Trường tại Gangwon FC:

    Nguyễn Đăng | 19:31 12/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...