Đối đầu Mexico, tuyển Đức hãy thôi tự mãn về vị thế đương kim vô địch
16:29 Chủ nhật 17/06/2018
BongDa.com.vn Đức sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn trước Mexico tối 17/6.

Đức sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới bằng trận đấu với đội bóng khu vực Bắc Mỹ, Mexico. Đây là cuộc chiến tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể khiến đương kim vô địch trả giá.

Đức nên cẩn thận với sự tự đắc

De Mannschaft đoạt vé trực tiếp đến Nga với vị trí đầu bảng C vòng loại World Cup khu vực châu Âu, giành thêm chức vô địch Confederations Cup năm ngoái một cách dễ dàng bằng đội hình toàn những gương mặt lạ lẫm. Lần cuối cùng mà Đức không vào được bán kết ở một giải đấu lớn là Euro 2004.

Đối đầu Mexico, tuyển Đức hãy thôi tự mãn - Bóng Đá

 Đức sẽ có cuộc chiến đầy khó khăn khi đối đầu với Mexico.

Không những vậy, đội bóng châu Âu bước vào giải đấu này với tư cách là đương kim vô địch. Một bảng thành tích dễ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy tự mãn. Đây là lý do khiến Joachim Low phải lo lắng khi các học trò đang ngủ quên trong chiến thắng.

Nhìn lại loạt trận giao hữu quốc tế chạy đà cho giải đấu, Đức liên tiếp phô diễn lối chơi bạc nhược. Thậm chí, chiến lược gia 58 tuổi bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà thua Áo. Đó là trận đấu thứ 5 liên tiếp Die Mannschaft không giành được chiến thắng.

Cuối cùng, Đức cũng trở lại với chiến thắng 2-1 trước Saudi Arabia trước thềm World Cup. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Đội bóng phải chật vật để đả bại được đại diện châu Á với đội hình chính. Trong khi đó, 90 phút ở trận khai mạc, Nga vùi dập gương mặt đến từ Trung Đông 5 bàn không gỡ.

Như mọi lần khi giải đấu lớn bắt đầu, Đức chỉ cần bật công tắc chiến thắng và cứ thế băng băng về đích. Nhưng thất bại trước Pháp ở bán kết Euro 2016 như một thông điệp, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Một phút tự mãn, đội bóng có thể trả giá bằng danh dự cũng như danh hiệu. Trong một bảng đấu dễ dàng với Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc, Đức cần đảm bảo chắc chắn công tắc chiến thắng đã được bật.

Mexico cần nói không với áp lực

Mexico bước đến nước Nga bằng những tiếng la ó trên khán đài sau trận giao hữu trước thềm giải đấu. Chiến thắng 1-0 trước Scotland ngay tại sân nhà vẫn chưa đủ làm hài lòng những người hâm mộ. Cổ động viên chấp nhận nhìn đội nhà thất bại còn hơn là việc giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu.

Đó chỉ mới là một trong số ít những áp lực mà thầy trò huấn luyện viên Juan Carlos phải đối mặt trong chuyến hành quân chinh phục cúp vàng. Không được đánh giá cao ở giải đấu nên việc đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng lần thứ 7 liên tiếp là thực tế nhất.

Đối đầu Mexico, tuyển Đức hãy thôi tự mãn - Bóng Đá

 Chicharito sẽ gánh vác trọng trạc nặng nề khi gặp Đức.

El Tri nhiều khả năng sẽ kết thúc loạt trận bảng F ở vị trí thứ 2 sau chính tuyển Đức. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng Bắc Mỹ còn phải đối mặt với Brazil và sớm dừng chân ở vòng 1/8. Dẫu vậy, cổ động viên Mexico muốn nhiều hơn vậy. Họ đòi hỏi đội bóng vươn tới mục tiêu cao hơn, đó là chức vô địch.

Đối mặt thử thách như vậy, Mexico phải tìm cách nào để vượt qua? Chỉ cần bỏ hết tất cả áp lực trên đôi chân và thi đấu hết mình để có thể tìm kiếm một chiến thắng trước nhà đương kim vô địch? Một điều hết sức không tưởng với những người lạc quan nhất.

Tiền đạo chủ lực Chicharito chính là người gồng gánh trên với trách nhiệm nặng nề đó. Là chân sút lập công nhiều nhất trong lịch sử đội bóng, thế nhưng, cựu sao MU chỉ mới có 3 bàn thắng tại đấu trường thế giới. Đây là thành tích không mấy khả quan, nếu như không nói là vô cùng thất vọng. Một cầu thủ từng trải và đầy kinh nghiệm còn lao đao thì một ngôi sao đang lên như Hirving Lozano sẽ như thế nào?

Ozil được nghỉ ngơi?

Mesut Ozil là người ghi bàn thắng mở tỉ số trước khi rời sân do chấn thương trong trận đấu giao hữu với Áo hồi đầu tháng 6. Tiền vệ người Đức cũng vắng mặt trong trận đấu khởi động cuối tuần trước. Để Ozil ngồi trên băng ghế dự bị khi đối đầu với Mexico là lựa chọn hợp lý cho Joachim Low.

Mặc dù sẽ có đôi chút khó khăn nhưng với một đội hình có chiều sâu ở hàng tấn công, ắt hẳn nhà cầm quân 58 tuổi cùng các cầu thủ sẽ có giải pháp khác. Ozil không ra sân ngay từ đầu sẽ giúp tiền vệ tài hoa này có thêm thời gian hồi phục.

Marco Reus là một phương án dự phòng tuyệt vời cho vị trí số 10. Với phong độ ổn định thời gian gần đây, cầu thủ Dortmund sẽ đem đến sự mượt mà trong các pha lên bóng của Die Mannschaft. Quan trọng hơn, cuộc chiến lâu dài, việc mạo hiểm ngôi sao số 10 là không cần thiết.

Giữ chân cho Ozil và tạo điều kiện cho Reus tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới, điều mà tiền vệ số 11 bỏ lỡ quá lâu rồi không phải là ý kiến tồi.

Bạch Băng | 16:20 17/06/2018