MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/08: Trưởng đoàn TTVN hài lòng về kì SEA Games, trừ môn bóng đá

    20:16 Thứ tư 30/08/2017

    BongDa.com.vn Trưởng đoàn TTVN hài lòng về kì SEA Games 29; Văn Quyết làm đội trưởng ĐT Việt Nam;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/08.

    Trưởng đoàn TTVN hài lòng về kì SEA Games

    Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn đã có những chia sẻ khá bất ngờ về thứ hạng chung cuộc của TTVN tại SEA Games 29: “Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Cá nhân tôi cho rằng thứ 3 hay thứ 4 không quan trọng với TTVN lúc này, vì chúng ta mong muốn những đấu trường lớn hơn. Chúng tôi lấy ASIAD làm trọng tâm để quay quanh trục SEA Games.”

     - Bóng Đá

     Trưởng đoàn TTVN, ông Trần Đức Phấn.

    Ngoài ra, ông Trần Đức Phấn cũng thừa nhận bóng đá Việt còn nhiều điều phải làm: “chúng ta phải thừa nhận đẳng cấp của Thái Lan cao hơn. Chúng tôi vừa xem trận đấu chung kết của họ với Malaysia, cầu thủ Thái Lan rất bình tĩnh trong mọi tình huống. Điều này được họ thể hiện cả ở những thời điểm bị dẫn trước như ở các trận đấu trước đó. Các môn đối kháng mà không có thể lực mạnh mẽ, va chạm tốt thì rất khó cạnh tranh.”

    Văn Quyết làm đội trưởng ĐT Việt Nam

    Ngay sau khi hội quân đầy đủ tại khách sạn La Thành (Hà Nội), HLV Mai Đức Chung đã tổ chức cuộc họp để phổ biến kế hoạch tập luyện, sinh hoạt và chọn ra ban cán sự. Theo đó, Văn Quyết sẽ là tân đội trưởng ĐT Việt Nam, Minh Tuấn giữ chức đội phó. Đây là quyết định hợp lý nếu nhìn vào danh sách ĐT Việt Nam hiện tại, bởi Văn Quyết là một trong những cầu thủ có kinh nghiệm “ăn cơm” tuyển lâu năm và được tín nhiệm nhất .

    “Cơ hội chiến thắng của ĐT Việt Nam chỉ là 50-50”

    Sau buổi tập đầu tiên, tân đội trưởng Văn Quyết đã có những chia sẻ về cơ hội giành chiến thắng trước Campuchia cũng như khả năng đi tiếp của ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019: “Như mọi người đã biết, ĐT Campuchia đã và đang tiến bộ rất nhiều. Trong bóng đá không nói trước được điều gì cả, quan trọng là tinh thần toàn đội phải thực sự gắn kết.

    Theo tôi, cơ hội giành chiến thắng của Việt Nam chỉ là 50-50 thôi. Vì thế, tất cả đều phải nỗ lực hết sức. Nếu giành chiến thắng, cơ hội đi tiếp sẽ rất rộng mở.”

    Công Phượng đoạt danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 29

    Dù U22 Việt Nam sớm phải dừng bước tại SEA Games 29, nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn nhận được phần thưởng an ủi là danh hiệu Vua phá lưới tại kỳ Đại hội năm nay.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Công Phượng giành ngôi vua phá lưới SEA Games 29. Ảnh: Đình Viên.

    Cụ thể, với 4 pha lập công cho U22 Việt Nam tại vòng bảng, tiền đạo của HAGL cùng với 2 cái tên khác là Thanabalan của nước chủ nhà Malaysia và Aung Thu của U22 Myanmar cùng đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại SEA Games 29.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 20:00 30/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...