MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/08: HLV Park Hang-seo đang phát ốm vì Hà Nội FC

    17:30 Thứ ba 27/08/2019

    BongDa.com.vn Báo Thái chỉ ra điều đáng lo của HLV Park Hang-seo; Báo Malaysia "gạch tên" ĐT Việt Nam khỏi danh sách đáng ngại; Công Phượng đá chính ở đội trẻ Sint-Truidense... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/08.

    Báo Thái chỉ ra điều đáng lo của HLV Park Hang-seo

    Với việc các cầu thủ Hà Nội phải thi đấu ở AFC Cup, tờ Siam Sport cho rằng đây là lợi thế lớn cho ĐT Thái Lan: "HLV Park Hang-seo đang "phát ốm" rồi! Hà Nội FC có tới 7 tuyển thủ bao gồm Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Kiên và Thành Chung.

    Họ di chuyển quãng đường dài đến Turkmenistan để chơi trận đấu tại AFC Cup. Tiếp theo đó, họ phải đi sang Nga mới có chuyến bay trở về Việt Nam".

     - Bóng Đá

     Nhiều cầu thủ Hà Nội bị vắt kiệt sức ở AFC Cup.

    Báo Malaysia "gạch tên" ĐT Việt Nam khỏi danh sách đáng ngại

    Dù từng nhận thất bại trước ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, nhưng trong một bài phân tích trên tờ News Strait Times, tác giả đã loại thầy trò HLV Park Hang-seo khỏi danh sách đáng lo ngại.

    Tờ này chỉ đề cập đến 3 đối thủ mà họ phải dè chừng ở bảng G - vòng loại World Cup 2022 gồm Thái Lan, UAE và Indonesia. Trang News Strait Times viết: “Omar Abdul Rahman đã trở lại. Anh ấy là Maradona của bóng đá Trung Đông. Ở bất cứ thời điểm nào, UAE luôn mạnh hơn chúng ta.

    Thái Lan đương nhiên muốn trả hận sau thất bại cay đắng ở bán kết AFF Cup 2018. Ở thời điểm này, họ sẽ có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin, cầu thủ thi đấu ấn tượng tại J.League. Anh ấy là một ngôi sao và sở hữu khả năng chuyền bóng rất chính xác.”

     - Bóng Đá

     Báo Malaysia không đánh giá cao ĐT Việt Nam.

    Công Phượng đá chính ở đội trẻ Sint-Truidense

    Không thể có mặt trong đội hình chính ở đội 1, rạng sáng nay Công Phượng được đưa xuống đá tăng cường với đội U21 Sint-Truidense (STVV, Bỉ) trong trận gặp Club Brugge ở trận đấu tại Giải vô địch Quốc gia U21 Bỉ.

    Thế nhưng STVV đã thua với tỷ số 1-2. Ở trận đấu này Công Phượng đá trọn 90 phút nhưng anh vẫn chưa thể ghi bàn.

    Tại giải U21, STVV toàn thua và đang xếp chót bảng. Ở trận tiếp theo, đội bóng của HLV Nicky Hayen làm khách trên sân của U21 Standard Liege. Còn tại giải VĐQG Bỉ 2019/20 đã trải qua 5 vòng, Công Phượng chỉ mới được chơi 20 phút trong trận STVV thua Club Brugge 0-6.

    Quang Hải đặt quyết tâm tiếp tục chọc thủng lưới Altyn Asyr

     Trước trận đấu lượt vệ với Altyn Asyr, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đặt quyết tâm tiếp tục ghi bàn và cùng đội nhà vào chơi chung kết.

    Quang Hải chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết lượt đi với một cú đúp trong chiến thắng 3-2 của Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy.

    "Thái Lan mạnh, từng dự World Cup nhưng Việt Nam đã có cách để khắc chế họ"

    "Việt Nam đã vượt qua được hai đối thủ khó chơi là Myanmar và Philippines, các cầu thủ đã tốn khá nhiều sức cho hai trận đấu đó. Tuy nhiên, tất cả đều đã sẵn sàng, tinh thần khá thoải mái cho trận đấu với Thái Lan chiều nay.

    Trường hợp chấn thương của Huỳnh Như đến lúc này cũng đã tạm ổn. Cô ấy bị căng cơ mông, đây là chấn thương đã bị từ trước và tôi hi vọng chiều nay Huỳnh Như sẽ đảm bảo 100% thể lực sẵn sàng chiến đấu.

    Ở Asiad 2018, Việt Nam từng đánh bại Thái Lan bằng chính đội hình này với tỉ số 3-2. Ít nhiều từng học trò của tôi cũng biết được điểm yếu, điểm mạnh của họ. Tuy nhiên, Thái Lan được chơi trên sân nhà, vừa trở về từ World Cup nên sẽ có nhiều lợi thế. Nhưng tôi đã có cách để khắc chế sức mạnh của họ", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

    Tịnh Đế | 17:10 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...