MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/07: U23 Việt Nam ấn định ngày hội quân tái đấu Uzbekistan

    21:05 Thứ năm 19/07/2018

    BongDa.com.vn Ấn định ngày U23 Việt Nam hội quân đấu Uzbekistan; SHB Đà Nẵng nhận mưa án phạt sau vòng 19; Bà Rịa – Vũng Tàu thanh lý cầu thủ rượt đánh trọng tài,..sẽ là những tin chính trong phần điêm tin bóng đá Việt Nam tối 19/07.

    Ấn định ngày U23 Việt Nam hội quân đấu Uzbekistan

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam sẽ có trận tái đấu với ĐKVĐ U23 châu Á trên sân Mỹ Đình.

    Theo lịch trình, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 23/7 tới và có hơn 1 tuần tập luyện trước khi dự giải bóng đá quốc tế U23 năm 2018 (giải tứ hùng) diễn ra từ 03 đến 07/08 tại Mỹ Đình, với sự tham dự của 3 đội khách mời rất chất lượng gồm: U23 Oman, U23 Palestine và đương kim vô địch U23 châu Á Uzbekistan. U23 Việt Nam sẽ có trận tái đầu gặp U23 Uzbekistan ngày 03/07 trên sân Mỹ Đình.

    SHB Đà Nẵng nhận mưa án phạt sau vòng 19

    Mới đây cầu thủ ban huấn luyện và lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng đều dính án phạt sau vòng 19 V-League 2018. Cụ thể, Phạt hai mươi triệu đồng và đình chỉ thi đấu 04 trận kế tiếp đối với cầu thủ Lê Văn Hưng (SHB Đà Nẵng) do có các hành vi, cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Matias Nicolas (TP.Hồ Chí Minh). Ngoài án phạt giành cho thủ môn Văn Hưng thì lãnh đạo Trưởng đoàn CLB SHB Đà Nẵng ông Bùi Xuân Hòa cũng nhận án phạt 5 triệu đồng, đình chỉ 02 trận do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Bốn thành viên khác của CLB SHB Đà Nẵng chỉ nhận án phạt cảnh cáo nhắc nhở gồm là trợ lý Nguyễn Minh Dũng, HLV Nguyễn Minh Phương, chỉ đạo viên Nguyễn Quốc Hùng và cầu thủ Mạc Đức Việt Anh.

    Bà Rịa – Vũng Tàu thanh lý cầu thủ rượt đánh trọng tài

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/07: Đuổi đánh trọng tài, cầu thủ Vũng Tàu nhận án kỷ luật nặng - Bóng Đá

    Trần Quốc Tuấn bị CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu thanh lý hợp đồng.

    Như vậy, Với hành vi phi thể thao rượt đánh trọng tài, cầu thủ Trần Quốc Tuấn đã bị CLB chủ quản Bà Rịa Vũng Tàu thanh lý ngay sau trận thua 1-4 trước CLB Phố Hiến. Ngoài việc bị thanh lý hợp đồng, Trần Quốc Tuấn còn đối diện với án phạt của Ban kỷ luật VFF. Cầu thủ người Nghệ An có thể bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Quốc Tuấn sinh năm 1988 tại Nghệ An. Mùa giải 2017, anh chơi 7 trận cho CLB Hải Phòng, ghi 1 bàn thắng. Anh từng cùng SLNA vô địch V.League 2011.

    Cựu trung vệ U23 Việt Nam bị truy bắt vì tội cướp giật

    Từ Hữu Phước từng có thời huy hoàng khi khoác áo U23 Việt Nam, nhưng giờ đây trung vệ phố biển đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã vì phạm tội cướp giật tài sản. Từng có thời huy hoàng khi khoác áo U23 Việt Nam, nhưng giờ đây trung vệ Từ Hữu Phước đang bị công an tỉnh Khánh Hòa truy nã vì phạm tội cướp giật tài sản. Trong thông báo truy tìm đối tượng từ ngày 27/03/2018, Cơ quan an ninh gửi thông báo đặc điểm đối tượng gây án: Từ Hữu Phước, sinh ngày 13/6/1987 tại Khánh Hòa, dấu vết và dị hình: Nốt ruồi cách 1cm2 dưới sau đuôi mắt phải.

    Phương Nam | 20:40 19/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...