MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/04: HLV Park Hang-seo về nước để tuyển quân cho U23 Việt Nam

    21:29 Thứ tư 11/04/2018

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo xem giò lứa U19 Việt Nam; HLV Mai Đức Chung nói gì sau thảm bại; Tuấn Anh chấn thương là lỗi kỹ thuật;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/04.

    Thầy Park xem giò lứa U19 Việt Nam

    Nhân sự kiện ĐT U19 Việt Nam sang Hàn Quốc tham dự giải U19 Suwon JS Cup, HLV Park Hang-seo cũng sẽ về nước để trực tiếp tuyển quân cho U23 Việt Nam trong tương lai.

    Giải đấu này cũng là một cơ hội không thể tốt hơn để nhà cầm quân Hàn Quốc ‘chấm’ những cái tên ưng ý để có thể triệu tập vào ĐT Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018 và xa hơn là SEA Games 30

     - Bóng Đá

     Thầy Park về nước xem giò lứa U19 Việt Nam.

    HLV Mai Đức Chung nói gì sau thảm bại

    Chia sẻ với báo giới sau thất bại 0-8 của tuyển nữ Việt Nam trước đối thủ Australia, HLV Mai Đức Chung nói: “Chúng tôi thua kém đội Australia về mọi mặt. Australia đá tốt hơn hẳn. Đội tuyển nữ Việt Nam thua hầu như toàn diện, về tầm vóc, về sức mạnh và cả về kỹ chiến thuật. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi ít nhiều cũng đã tự tin, cầm bóng được và có một vài đường bóng mà chúng tôi phối hợp tốt, chuyền bóng tốt, chúng tôi cũng có thể dứt điểm được.

    Tôi động viên các cầu thủ cố gắng thi đấu thật hết mình, có bao nhiêu sức thì đá bấy nhiêu. Mặc dù cơ hội không nhiều nhưng qua đây chúng tôi cũng học được, rút kinh nghiệm được những cái tốt của đội bạn. Đây là những bài học cho chúng tôi, có những đối tượng thi đấu mạnh mẽ như thế này thì tôi nghĩ các cầu thủ sẽ tiến bộ nhanh chóng hơn”.

     - Bóng Đá

     ĐT nữ Australia vượt trội so với Việt Nam.

    Tuấn Anh chấn thương là lỗi kỹ thuật

    Nhắc tới ca chấn thương của Tuấn Anh, người từng trực tiếp quản lý đội bóng đất Cảng cho rằng việc tiền vệ HAGL dính chấn thương rất nặng không bắt nguồn từ chất lượng mặt cỏ tại Lạch Tray.

    Ở trận gặp HAGL, một số người của họ chấn thương. Có vẻ như CĐV ngưỡng mộ họ quá nên hơi thiên vị. Tất cả tình huống chấn thương của HAGL ở trận ấy đều là lỗi kỹ thuật. Các bạn nhìn quả Tuấn Anh chấn thương xem, đó là do cầu thủ Hàn Quốc (Kim Jin-seo) nhảy vào chứ có phải do mặt sân đâu. Tôi khẳng định mặt sân Hải Phòng rất đẹp. Chỉ trích cỏ xấu thì tôi chấp nhận chứ bảo mặt sân Hải Phòng xấu là không công bằng”, ông Hùng cho biết thêm.

    Phi Sơn chấn thương, nghỉ thi đấu 1 tháng

    Tiền vệ Trần Phi Sơn của TP.HCM sẽ không thể ra sân trong 1 tháng tới. Phi Sơn cho biết: “Số tôi đúng là quá đen. Đang phong độ thì lại không may dính chấn thương đầu gối vào lúc này. Theo chẩn đoán của các bác sỹ, tôi bị rách dây chằng đầu gối, cần phải mất 3-4 tuần mới có thể quay trở lại”.

    VPF tìm ứng viên cho chức danh TGĐ

    Trả lời báo chí, ông Tú cho biết: “Việc đảm nhiệm chức danh TGĐ tiêu tốn nhiều thời gian của tôi. Tôi muốn rút lui để dành tâm sức cho việc hoạch định chiến lược lâu dài cho VPF. Khi rút lui khỏi vai trò TGĐ, tôi có thể làm nhiều việc cho VPF. Việc rút lui không phải do áp lực mà kế hoạch đã được lên từ trước. Hiện tại HĐQT chưa cho rút, nhưng thời gian tới chúng tôi sẽ tìm kiếm ứng viên phù hợp để bổ nhiệm TGĐ mới”.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 20:50 11/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...