MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Liverpool thủng lưới, Salah tranh cãi với Klopp
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/07: GĐKT Thái Lan “ngán” U22 Việt Nam

    19:07 Thứ hai 10/07/2017 | 6

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam khiến Thái Lan dè chừng; Tuấn Tài hoàn toàn bình phục chấn thương; Đội tuyển nữ Quốc gia hoàn thiện thể lực;… là những nội dung chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/07.

     U22 Việt Nam khiến Thái Lan dè chừng

    Giám đốc kỹ thuật Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Witthaya Laohakul xem Việt Nam là đối thủ nguy hiểm nhất của U22 Thái Lan tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam được lãnh đạo Thái Lan đánh giá cao.

    Ông Laohakul nói: “Tôi nghĩ Việt Nam là đối thủ khó khăn nhất cho Thái Lan ở vòng bảng cũng như ở giải đấu năm nay. Họ có 5-6 tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Chúng tôi không được phép đánh giá thấp họ.”

    Tuấn Tài hoàn toàn bình phục chấn thương

    Sáng 10.7, trong lúc toàn đội nghỉ ngơi và tập thả lỏng tại khách sạn, Hồ Tuấn Tài đã được HLV Martin Forkel và 2 chuyên gia y tế Nguyễn Trọng Thủy, Pablo Sawicki dẫn lên sân tập tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF để kiểm tra tiến độ hồi phục.

     - Bóng Đá

     Tuấn Tài đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

    Kết quả rất khả quan khi Tuấn Tài đã hoàn thành tốt các bài test được đưa ra. Theo đánh giá của BHL, chấn thương dây chằng trong của anh đã hoàn toàn bình phục sau gần 3 tuần điều trị. Chiều nay, Tuấn Tài đã trở lại tập luyện cùng U22 Việt Nam.

    Đội tuyển nữ Quốc gia hoàn thiện thể lực

    Bước sang tuần thứ 2 tập luyện về kỹ - chiến thuật tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, sau chuyến tập huấn thể lực tại Cẩm Phả, đội tuyển nữ Quốc gia tiếp tục rèn các “mảng miếng" toàn diện cả hàng thủ lẫn hàng công.

    HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết vấn đề thể lực của các cầu thủ tăng lên rất khả quan: “Do thời gian đội được tập huấn dài, lợi hơn đội tuyển nam khi không phải thi đấu giải Quốc gia, thời gian tập trung lâu hơn cũng phù hợp với cầu thủ nữ; các cầu thủ có sự chuẩn bị lâu dài từ thấp lên cao, có nền tảng tốt, có sự chuẩn bị được sức mạnh và sức bền trung. Cho đến thời điểm này, vấn đề thể lực của toàn đội đã hoàn thiện và đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.”

    Dự kiến ngày 1/8, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn tại thành phố Yamasaki. Ngoài yêu cầu về chuyên môn hoàn thiện thể lực, kỹ chiến thuật và ổn định đội hình, đội tuyển nữ sẽ có cơ hội thi đấu giao hữu 3 trận với một số đối tượng mạnh của Nhật Bản.

    U15 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở giải U15 Đông Nam Á

    Chiều 10/7, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã có trận đấu mở màn tại giải U15 Đông Nam Á 2017 đang được diễn ra tại Thái Lan. Dù được đánh giá cao hơn U15 Campuchia, nhưng U15 Việt Nam phải rất vất vả mới có thể vượt qua đối thủ này với tỉ số 2-1.

    Hai cầu thủ ghi bàn cho U15 Việt Nam là trung vệ Vũ Tiến Long và tiền vệ Nguyễn Quốc Hoàng.

    Viettel xa vời giấc mơ lên hạng

    Việc không ra sân tại vòng 12 giải hạng nhất quốc gia chiều qua (9/7) đã gián tiếp khiến Viettel tụt sâu trên BXH giải Hạng Nhất 2017. Bởi cho đến lúc này, Nam Định hiện đã có 20 điểm để vững vàng ở ngôi đầu bảng. Huế, Bình Phước có lần lượt 17 và 16 điểm nhưng thi đấu kém hơn 1 trận.

    Viettel cũng đá kém Nam Định 1 trận nhưng ngay cả khi chiến thắng ở trận đá bù, họ cũng vẫn sẽ kém đối thủ 1 điểm.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:50 10/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...