MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/02: HAGL đã có phương án thay thế Công Phượng, Xuân Trường

    18:00 Chủ nhật 10/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn HAGL đã chuẩn bị sự thay thế cho Công Phượng lẫn Xuân Trường; Đặng Văn Lâm nói gì khi nhận thất bại đầu tiên cùng Muangthong United?; SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu gì ở V-League 2019... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/02.

    HAGL đã chuẩn bị sự thay thế cho Công Phượng lẫn Xuân Trường

    HLV Dương Minh Ninh thừa nhận sự thiếu vắng Xuân Trường, Công Phượng là sự mất mát lớn, nhưng đội bóng phố Núi đã có phương án thay thế khác, người được nhà cầm quân này đặt kỳ vọng lớn nhất chính là Trần Minh Vương.

    "Xuân Trường và Công Phượng là một trong những cầu thủ tốt nhất của đội bóng trong vài năm trở lại đây. Việc hai cậu ấy ra đi là mất mát lớn đối với CLB. Tuy nhiên, hiện giờ chúng tôi vẫn còn đó Minh Vương, Việt Hưng, Ngọc Quang và Tuấn Anh. Thậm chí có thể đôn Phan Thanh Hậu hay Trần Thanh Sơn lên.

    Mùa giải 2018, Minh Vương đã thi đấu rất tốt. Vì thế tôi hy vọng khi Công Phượng ra đi thì Minh Vương sẽ có nhiều đất diễn hơn. Hy vọng Minh Vương sẽ biết nắm bắt cơ hội này”. HLV Minh Ninh cho hay.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/02: HAGL đã có phương án thay thế Công Phượng, Xuân Trường - Bóng Đá

     Minh Vương được kỳ vọng sẽ thay thế được Công Phượng.

    Đặng Văn Lâm nói gì khi nhận thất bại đầu tiên cùng Muangthong United?

    Dù không được trao cơ hội nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm không tỏ ra quá thất vọng bởi lẽ "người gác đền" ĐT Việt Nam mới có ít ngày tập luyện cùng Muangthong United. Vì thế anh phải cần nhiều thời gian hơn nữa để chứng minh năng lực và hòa nhập cùng đồng đội.

    Trước đó chia sẻ với TT&VH, Đặng Văn Lâm đã có những đánh giá về môi trường thi đấu tại Thai League và V-League: "Tôi chỉ mới tập luyện với những đồng đội trong 2 ngày nhưng có rất nhiều điểm mới. Như tại Việt Nam, tôi được yêu cầu chơi bóng dài và phát bóng mạnh lên phía trên mỗi khi có cơ hội. Sang Thái Lan, Muangthong chú trọng chơi ngắn, phát động tấn công từ bên sân nhà. Do đó, tôi được tập chân nhiều hơn, bao gồm cả việc di chuyển để dễ dàng xác định vị trí của các đồng đội trên sân."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/02: HAGL đã có phương án thay thế Công Phượng, Xuân Trường - Bóng Đá

     Văn Lâm không ra sân trong trận thua của Muangthong United.

    SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu gì ở V-League 2019?

    Chủ tịch Bùi Xuân Hòa cho biết: "SHB Đà Nẵng đang có sự chuẩn bị tương đối cơ bản cho V-League 2019. Sau thành tích có thể nói là không tốt trong năm 2018, năm nay được sự quan tâm của nhà tài trợ, thành phố và các cơ quan liên quan thì đội bóng đã có sự thay đổi từ BHL đến tất cả các cầu thủ.

    Năm nay chúng tôi sẽ không đặt mục tiêu lớn cho đội bóng, thể thao nói chung và bóng đá nói riêng thì chúng ta phải bước từng bước và không thể đi tắt được. Hy vọng ở V-League 2019 SHB Đà Nẵng sẽ có những bước tiến mới và chắc chắn thành tích sẽ tốt hơn năm ngoái. Từng bước đưa bóng đá Đà Nẵng trở về vị thế mong muốn của lãnh đạo và người hâm mộ thành phố."

    Tiết lộ người giúp Công Phượng gia nhập Incheon United

    HLV Jorn Andersen của Incheon United sau trận đặc biệt ấn tượng với Công Phượng, ông thầy người Na Uy đã theo dõi giải AFF Cup 2018, rồi Asian Cup 2019 và quyết định sẽ chiêu mộ Công Phượng.

    Ông Jørn Andersen sau đó đã nói chuyện với Lee Chun-Soo - cựu danh thủ bóng đá Hàn Quốc, người hiện đang đóng vai trò quản lý tại Incheon United để đàm phán chiêu mộ Công Phượng.

    Lee Chun-Soo từng là học trò cũ của HLV Park Hang-seo ở tuyển Hàn Quốc, danh thủ này đã nói chuyện với thầy Park nhằm thuyết phục Công Phượng sang Incheon United chơi bóng. Được chính thầy Park khuyên nên sang Hàn, Công Phượng nhận lời Incheon United và một bản hợp đồng dự kiến được công bố vào đầu tuần sau.

    Trọng Hoàng trở lại SLNA

    Nguyễn Trọng Hoàng đã xác định đội bóng mà anh sẽ thi đấu ở V-League 2019, không đâu khác chính là SLNA, nơi mà anh đã xuất thân trước khi có 6 năm thi đấu ở Bình Dương và Thanh Hóa. Suốt hơn 2 tháng qua, tương lai của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng để ngỏ sau khi anh quyết định nói lời chia tay với CLB Thanh Hóa.

    Trong giai đoạn đó, hai đội bóng tích cực săn đón Trọng Hoàng nhất chính là Viettel và SLNA. Sau cùng, tiền vệ chuẩn bị bước sang tuổi 30 đã quyết định trở lại đội bóng cũ sau 6 năm xa cách. Suốt giai đoạn từ năm 2007 đến 2013, Trọng Hoàng đã thi đấu 130 trận cho SLNA và ghi được 37 bàn thắng.

    Tịnh Đế | 17:40 10/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...