MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (Hết H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/11: Quảng Nam dư tiền đá cúp Châu lục

    10:29 Thứ hai 27/11/2017

    BongDa.com.vn Quảng Nam dư tiền đá Cup châu Á; Minh Tuấn gia hạn hợp đồng với Than Quảng Ninh;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/11.

    Vũ Minh Tuấn tái ký hợp đồng với Than Quảng Ninh

    Sau khi cùng Than Quảng Ninh thi đấu trận cuối tại V-League 2017, Vũ Minh Tuấn đã ngồi vào bàn đàm phán với BLĐ đội bóng đất Mỏ. Trong buổi làm việc diễn ra sáng ngày 26/11, tuyển thủ ĐTQG này đã trình bày nguyện vọng của mình về bản hợp đồng mới và hai bên đi đến thỏa thuận cuối cùng. Cụ thể, Minh Tuấn sẽ gắn bó với sân Cẩm Phả thêm 3 năm.

    Ngoài Minh Tuấn, BLĐ đội bóng cũng cam kết sẽ giữ chân tất cả các trụ cột. "Vũ Minh Tuấn và tất cả các cầu thủ khác sẽ không đi đâu. Họ sẽ tiếp tục gắn bó với Than Quảng Ninh thêm 3 mùa giải", Chủ tịch Phạm Thanh Hùng chia sẻ.

    “Quảng Nam dư tiền đá Cup châu Á”

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/11: Quảng Nam dư tiền đá cúp Châu lục - Bóng Đá

      Ông Nguyễn Húp, GĐĐH CLB Quảng Nam.

    Đó là lời khẳng định của GĐĐH CLB Quảng Nam, ông Nguyễn Húp: “Đầu mùa giải Công ty CP đầu tư QNK Quảng Nam được tỉnh giao khai thác khoáng sản. Năm vừa rồi, khai thác khoáng sản làm ăn khấm khá. Bên cạnh đó, ngân sách từ UBND tỉnh và kinh phí tài trợ từ các mạnh thường quân, Quảng Nam đủ sức sống tốt ở V-League. Chúng tôi giải ngân lương, thưởng kịp thời, không thiếu một xu.

    Nhiều người cũng bày tỏ rằng Quảng Nam có đủ kinh phí để đi dự giải đấu châu Á hay không thì tôi xin khẳng định, Quảng Nam dư tiền để đi đá Cúp châu Á. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ họp bàn lại để triển khai mọi công tác, đặc biệt là tăng cường lực lượng để thích ứng với Cúp châu Á.”

    Quảng Nam tranh vé AFC Champions League với đội bóng Hong Kong

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/11: Quảng Nam dư tiền đá cúp Châu lục - Bóng Đá

      Quảng Nam đăng quang V-League 2018.

    Với việc giành được chức vô địch V-League 2017, Quảng Nam trở thành đại diện của Việt Nam dự vòng loại knock-out giành vè dự AFC Champions League. Nếu muốn có suất đá vòng bảng, đại diện của Việt Nam phải vượt qua vòng sơ loại.  

    Theo lịch dự kiến, trận tranh play-off đầu tiên mà Quảng Nam tham dự sẽ là ngày 23/01/2018. Đối thủ của Quảng Nam sẽ là CLB Eastern của Hong Kong. Nếu giành chiến thắng ở cuộc đối đầu này, Quảng Nam sẽ bước tiếp vào trận thứ hai gặp CLB rất mạnh khác của Hàn Quốc là Suwon Samsung Bluewings. Nếu giành chiến thắng, Quảng Nam sẽ có mặt ở vòng bảng AFC Champions League.

    Công Phượng từ chối nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”

    Được thi đấu trên sân nhà khi tiếp đón SHB Đà Nẵng, đội bóng phố Núi hướng tới một trận thắng. Tuy nhiên sau 90 phút, Công Phượng và các đồng đội đã không thể hưởng niềm vui chiến thắng. Thất bại chung cuộc 0-1, HAGL cán đích ở vị trí thứ 10 chung cuộc với 30 điểm. Điều đáng chú ý là sau trận đấu, Công Phượng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận nhưng anh đã từ chối lên nhận giải thưởng từ nhà tài trợ vì cho rằng mình thi đấu không tốt và không xứng đáng nhận giải.

    HLV Chung Hae Seong chốt mục tiêu của HAGL tại V-League 2018

    HAGL đã chính thức khép lại mùa giải V-League 2017 với vị trí thứ 10 khi giành được 30 điểm. Đội bóng phố Núi đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ sau khi lột xác ở những vòng đấu cuối. Trong 5 trận đấu cuối mùa giải, HAGL thắng 3, hòa 1 và chỉ thua đúng 1 trận.  

    Với sự khởi sắc sẵn có, GĐKT Chung Hae Seong đã mạnh dạn đặt ra mục tiêu cho các cầu thủ ở mùa giải 2018. Cụ thể, vị chuyên gia người Hàn Quốc bước đầu đặt ra mục tiêu đối với Công Phượng và các đồng đội là đội lọt vào nhóm 6 đội ở nửa trên của bảng xếp hạng V-League mùa giải 2018. Trước mắt, đội bóng phố núi cần lên kế hoạch tăng cường lực lượng, đặc biệt là ngoại binh. Thầy Chung khẳng định nếu kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2018 được thực hiện tốt, HAGL đủ khả năng vượt lên trên vị trí hiện tại để lọt vào nhóm 6-7 đội ở nửa trên của bảng xếp hạng.

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 10:08 27/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...