MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/01: Lộ diện chiếc xe chở U23 Việt Nam diễu hành

    09:38 Thứ sáu 26/01/2018 | 3

    BongDa.com.vn Lộ diện 2 chiếc xe cùng U23 Việt Nam diễu hành; Thời tiết xấu đe dọa trận chung kết;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/01.

    Lộ diện 2 chiếc xe cùng U23 Việt Nam diễu hành

     - Bóng Đá

     Chiếc xe được sử dụng cho buổi diễu hành của U23 Việt Nam.

    Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 18h00 chiều 28/01 tới. Thậm chí có nguồn tin cho biết, U23 Việt Nam sẽ được một hãng hàng không cử chuyên cơ riêng sang Trung Quốc đón về nên sẽ về Việt Nam sớm hơn nửa ngày so với dự định là 18h00 kể trên.

    Được biết, Lãnh đạo VFF đang xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép U23 Việt Nam diễu hành bằng xe buýt 2 tầng mui trần và được đồng ý. Hôm nay, 2 chiếc xe đã di chuyển tới trụ sở của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đang chờ để được “tân trang” trước khi những người hùng U23 Việt Nam về nước.    

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng tiết lộ 2 phương án lộ trình diễu hành. Lộ trình thứ nhất sẽ từ sân bay – cầu Nhật Tân – Láng Hạ - Trần Duy Hưng – Lê Quang Đạo – Sân vận động Mỹ Đình. Lộ trình thứ hai sẽ từ sân bay – cầu Thăng Long – Phạm Hùng – Mễ Trì – Lê Quang Đạo – sân vận động Mỹ Đình. 

    Thời tiết xấu đe dọa trận chung kết

    Thời tiết tại Thường Châu cho đến tối qua vẫn diễn biến xấu, tuyết chưa ngừng rơi và càng về đêm thì tuyết càng phủ dầy trên khắp nẻo đường. Sân thi đấu sẽ diễn ra trận chung kết cũng bị tuyết phủ dày và BTC giải phải triển khai nhiều phương án để phòng chống việc cỏ bị chết. Rất nhiều xe cào tuyết được huy động để giải phóng mặt sân. Dù vậy, nỗ lực của nước chủ nhà chưa thể khiến U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan an tâm.

    Theo dự báo ngày 27/01, tuyết vẫn sẽ rơi ở Thường Châu và nhiệt độ vào buổi chiều có thể xuống tới -5 độ C. Vào hôm nay, các bộ phận chức năng của BTC giải sẽ nhóm họp để đưa ra quyết định cuối về việc có để trận chung kết diễn ra như kế hoạch ban đầu vào chiều 27/01 hay không.

    Trọng tài Trung Quốc bắt chính trận chung kết U23 châu Á

    Người sẽ cầm còi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại U23 châu Á là ông Ma Ning (Trung Quốc) - một vị trọng tài đã nhiều lần xử ép Việt Nam trong quá khứ.

    Còn nhớ tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014, ông Ning cùng các cộng sự đã có nhiều tình huống xử lý thiên vị và có phần cảm tính cho chủ nhà Malaysia dù Việt Nam giành thắng lợi 2-1. Ngoài việc thổi phạt Huy Hùng chạm tay trong vòng cấm địa bị đặt dấu hỏi, ông trọng tài 38 tuổi còn bỏ qua khá nhiều pha phạm lỗi ác ý của cầu thủ Malaysia. Tại AFF Cup 2012, ông Ma Ning cũng cầm còi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines tại vòng bảng. Vị trọng tài này đưa ra nhiều phán quyết khiến cầu thủ Việt Nam bức xúc, qua đó khiến chúng ta thua chung cuộc 0-1.

    U23 Uzbekistan hào hứng tập dưới tuyết

    Mặc cho nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ C và tuyết rơi kín sân, các cầu thủ U23 Uzbekistan vẫn ra sân rèn chiến thuật. Thực tế,  khí hậu tại Trung Quốc không có quá nhiều khác biệt so với Uzbekistan nên các cầu thủ của họ không lo lắng sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe. U23 Uzbekistan cũng  muốn tận dụng tối đa thời gian rèn quân để có thể thích ứng tốt nhất với mặt sân, thời tiết khi bước vào trận chung kết.

    Trong khi đó, HLV Park Hang-seo chỉ cho các cầu thủ của mình tập luyện trong nhà. U23 Việt Nam chưa quen với việc tập luyện trên mặt sân nhiều tuyết đến thế. Buổi tập kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, đủ để các cầu thủ giải phóng sức ỳ, hồi phục thể lực để hướng đến trận chung kết.

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 09:05 26/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...