MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/08: HAGL xuống hạng nhất cũng chả sao

    09:00 Chủ nhật 25/08/2019

    BongDa.com.vn Bầu Đức bình thản trước nguy cơ xuống hạng của HAGL; HLV Sint-Truidense chỉ ra khuyết điểm Công Phượng cần cải thiện để có cơ hội ra sân; Thắng trận thứ 3 liên tiếp, B.Bình Dương vào top 3... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/08.

    Bầu Đức bình thản trước nguy cơ xuống hạng của HAGL

    Xuống chơi hạng Nhất cũng chả sao cả. Cái chính là HA Gia Lai đi đến đâu, người yêu bóng đá đông đảo đến đấy. Mấy đứa nhỏ của tôi đá bóng mà cứ như ca sĩ ngôi sao hát trên sân khấu lớn, bà con vỗ tay quá trời,bầu Đức chia sẻ trên PLO.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/08: HAGL xuống hạng nhất cũng chả sao - Bóng Đá

     Bầu Đức tỏ ra bình thản về việc HAGL đang gặp khó khăn tại V-League.

    HLV Sint-Truidense chỉ ra khuyết điểm Công Phượng cần cải thiện để có cơ hội ra sân

    "Công Phượng là một mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, có tốc độ và có thiên hướng thi đấu trực diện. Nhưng, Công Phượng còn yếu về mặt chiến thuật. Ngoài sân cỏ, cậu ấy là một chàng trai đáng mến. Tuy nhiên, thời gian qua, Công Phượng chưa thật sự thích nghi được với hệ thống chiến thuật mà tôi đang áp dụng tại Sint-Truidense. Cậu ấy cũng cần khôn ngoan hơn. Là một tiền đạo cậu ta cũng cần biết khi nào nên hay không nên vượt qua đối thủ," HLV Marc Brys chia sẻ mới đây.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/08: HAGL xuống hạng nhất cũng chả sao - Bóng Đá

     Công Phượng chưa thích nghi được hệ thống chiến thuật của Sint-Truidense.

    Thắng trận thứ 3 liên tiếp, B.Bình Dương vào top 3

    Đội bóng đất Thủ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi tiếp tục giành chiến thắng ở vòng 22, lần này là vượt qua Than Quảng Ninh 1-0 ngay trên sân Cửa Ông để đạt 32 điểm và ghi tên mình trong top 3.

    Martin Lo lên tiếng sau khi vắng mặt trong danh sách U22 Việt Nam

    "Hiện tại thì cá nhân tôi và các đồng đội đang muốn tập trung cho mục tiêu ở CLB chính là giành vé dự play-off cuối mùa giải.

    Ở tuyển U22, tôi đã học hỏi rất nhiều và được chỉ dạy cách thích nghi, thi đấu tốt cho đội tuyển. Tôi cũng đã hỏi các trợ lý và cả thầy Park để nắm được lối đá cũng như chiến thuật chung của U22 Việt Nam.

    Hiện tại, tôi vẫn cần phải nỗ lực nhiều để có thể tiếp tục được góp mặt cùng đội tuyển. Lúc tập lẫn thi đấu tôi đều mong muốn mình phải cố gắng để hoàn thiện mình hơn qua mỗi ngày. Và lần này, khi không góp mặt ở U22 Việt Nam, tôi sẽ nỗ lực hơn ở CLB và chờ cơ hội trở lại," Martin Lo cho biết.

    Đội của 'Mourinho Việt Nam' bị 'sao' U23 Việt Nam cản bước vô địch

    Thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã không thể đạt mục tiêu vô địch sớm giải hạng Nhất QG 2019 trước 3 vòng đấu khi họ bị Huế đả bại ở sân Tự Do chiều 24/8 với tỉ số 2-1.

    Người ghi bàn cho Huế là Trần Danh Trung và Nguyễn Duy Kiên, bàn gỡ bên phía Hà Tĩnh thuộc về Tuấn Hải.

    Tịnh Đế | 08:40 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...