MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/05: Xác định tuổi thật hai cầu thủ U15 Hà Nội

    10:48 Thứ hai 01/05/2017

    BongDa.com.vn Tuổi thật hai cầu thủ U15 Hà Nội được xác định, 4 cầu thủ Hà Nội FC tập trung muộn cùng U22 Việt Nam,…là những tin chính của điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 01/05.

    Đã biết tuổi thật của 2 cầu thủ U15 Hà Nội

     - Bóng Đá

     Hai cầu thủ Lê Sĩ Hà và Lê Sĩ Hồng U15 Hà Nội 

    Ông Lê Hữu Thước (bố của 2 cầu thủ U15 Hà Nội) đã chính thức lên tiếng về tuổi thật của hai con trai. Sau một thời gian dài chối cãi, Ông Thước đã thừa nhận Hà và Hồng sinh năm 2000 chứ không phải 2002. Nếu những điều ông Thước chia sẻ với Thanh Niên là chính xác thì năm nay hai cầu thủ đã 17 tuổi và không đủ điều kiện để thi đấu giải U.15 năm 2017. Đây là một sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn gian lận tuổi trong bóng đá Việt Nam.

    HLV Hoàng Anh Tuấn cho U20 Việt Nam tập trong ngày nghỉ lễ

    Thay vì cho các cầu thủ U20 Việt Nam có một ngày "xả hơi" như ban đầu, HLV Hoàng Anh Tuấn thay đổi quyết định, yêu cầu các học trò xỏ giày ra sân tập dù họ vừa trở về Hà Nội sau chuyến tập huấn tại Đức đêm qua. Mặc dù không được nghỉ nhưng các cầu thủ vẫn rất vui vẻ tập luyện. Các bài tập mà ban huấn luyện đề ra chủ yếu là tập nhẹ với bóng nhằm giúp các cầu thủ lấy lại thể lực sau chuyến bay dài.

    4 cầu thủ của Hà Nội FC tập trung muộn cùng U22 Việt Nam

    Hà Nội FC đang gặp những vấn đề về lực lượng do chấn thương, thẻ phạt cũng như một số cầu thủ phải tập trung cùng U20 Việt Nam. Cùng với đó, trận đấu ở AFC Cup trùng với thời điểm U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 Argentina nên ban huấn luyện đã xin phép VFF để các cầu thủ trẻ của họ sẽ lên tập trung muộn 1 ngày. Cụ thể, đó là Phí Minh Long, Trần Văn Kiên, Đỗ Duy Mạnh và Phạm Đức Huy.

    Hậu vệ Silva (Hà Nội FC) bình phục chấn thương

    Hà Nội FC đã đón tin vui về lực lượng trước trận đấu với Felda Utd. Theo đó, hậu vệ Alvaro silva đã bình phục hoàn toàn chấn thương và có thể ra sân ngay từ đầu trong trận đấu vào ngày 3/5. Trước đó, Silva đã dính chấn thương dây chằng đầu gối, anh đã rất nỗ lực tập luyện để kịp hồi phục cho trận đấu sắp tới. Đây là tin cực vui với HLV Chu Đình Nghiêm trong bối cảnh đội hình Hà Nội FC đang bị tàn phá nặng nề.

    Than QN thông báo chính thức chia tay hai ngoại binh

    Thông tin Than QN chia tay Ramon và Jardel đã được báo chí đăng tải rất nhiều trong những ngày qua. Tuy nhiên, hôm qua (30/4) Than QN mới chính thức thông báo về việc này trên trang chủ của đội bóng. Mặc dù thi đấu không thành công nhưng hai ngoại binh này vẫn chiếm được nhiều tình cảm của cổ động viên đội bóng đất mỏ. Thông qua mạng xã hội, rất nhiều lời chúc tốt đẹp đã được gửi đến hai cầu thủ.

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 10:00 01/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...