Deschamps đi vào lịch sử bóng đá Pháp với thắng lợi 4-3 trước Argentina
00:44 Chủ nhật 01/07/2018
BongDa.com.vn Đội tuyển Pháp vừa đánh bại Argentina để tiến vào tứ kết World Cup năm nay, trận thắng này cũng giúp HLV Deschamps thiết lập kỷ lục mới cho bản thân.

Les Bleus vừa giành chiến thắng 4-3 trước Argentina để giành quyền tiến vào tứ kết, nhờ những pha lập công của Antoine Griezmann, Benjamin Pavard và cú đúp từ sao trẻ Kylian Mbappe.

Không chỉ mang lại tấm vé đi tiếp cho đội tuyển quốc gia, trận thắng này cũng giúp HLV Didier Deschamps thiết lập một cột mốc mới, đi vào lịch sử bóng đá Pháp.

Deschamps đổ lỗi cho Đan Mạch sau trận cầu 'nhạt nhẽo' - Bóng Đá

Didier Deschamps tiếp tục đi vào lịch sử bóng đá Pháp với tư cách HLV.

Theo đó, Deschamps vừa trở thành vị HLV nắm quyền lâu nhất tại đội tuyển quốc gia. Ông đến ngồi ghế nóng đội tuyển vào năm 2012 và đã dẫn dắt các học trò đi qua 80 trận đấu. Trong số 80 trận đó, Pháp giành đến 50 chiến thắng, 15 trận hòa và 15 thua.

Didier thiết lập cột mốc này sau khi vượt qua người tiến bối Raymond Domenech, HLV của Pháp từ năm 2004 đến 2010.

2 năm trước, Deschamps đã cùng các học trò cán đích EURO 2016 ở vị trí á quân. Tại tứ kết tới đây, đội tuyển Pháp sẽ phải chạm trán với Bồ Đào Nha hoặc Uruguay.

Xét sự nghiệp cầu thủ, Didier Deschamps cũng đã gặt hái được nhiều thành tựu, đặc biệt là chức vô địch Champions League 1992/1993 trong màu áo Marseille và World Cup 1998, EURO 2000 cùng đội tuyển Pháp.

Thanh Vũ | 00:10 01/07/2018