MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Depay giải thích lý do không in họ trên áo đấu

    23:41 Thứ năm 20/08/2015

    Memphis Depay nhấn mạnh anh không thích sử dụng họ của mình trên áo đấu vì lý do gia đình.

    Tân binh của M.U cho biết anh chỉ muốn sử dụng tên “Memphis” trên áo đấu, thay vì in đầy đủ cả họ và tên như thường gọi.

    Memphis Depay giải thích lý do không in họ trên áo đấu
    Người hâm mộ “Quỷ đỏ” vui mừng khi tìm ra chủ nhân thực sự của chiếc áo số 7. Ảnh: Internet.

    Trước nhiều thắc mắc sao mai 21 tuổi không in đầy đủ họ tên lên trang phục thi đấu như khi còn khoác áo PSV hay sử dụng họ như các cầu thủ khác. Memphis Depay nhấn mạnh anh không thích sử dụng họ của mình trên áo đấu vì lý do gia đình. Tiền vệ tân binh của “Quỷ đỏ” cho biết anh đã phải trải qua những biến cố lớn khi còn thơ ấu.

    Khi tôi lên 4, cha đã rơi tôi và gia đình của mình. Điều này là không thể chấp nhận. Trong thời gian đầu chơi bóng, tôi đã phải miễn cường sử dụng áo đấu có in họ của cha mình. Hiện tại, tôi đã rũ bỏ tất cả hình ảnh về ông ta và bắt đầu một cuộc sống mới với bóng đá và gia đình của mình,” Memphis Depay chia sẻ trên kênh thể thao BBC.

    Bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng có sự khởi đầu không mấy thuận lợi qua 2 vòng đầu tiên tại Premier League. Tuy nhiên, Memphis Depay bỗng vụt sáng và trở thành người hùng của M.U trong trận lượt đi play-off Champions League bằng hai bàn thắng đẳng cấp cùng một pha kiến tạo, qua đó giúp đoàn quân của HLV Louis Van Gaal giành thắng lợi trước Club Brugge với tỷ số 3-1.

    Bất chấp những lời chỉ trích về cá tính mạnh và thói khoe khoang, ngôi sao sinh năm 1994 cũng khẳng định đã đủ chín chắn để chăm lo cho gia đình và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

    “Tôi đã phải trải qua nhiều khó khăn. Chính điều này làm tôi thêm mạnh mẽ. Các bạn có thể ghét hình xăm hay những gì tôi làm, nhưng tôi luôn là tôi và mọi người phải tôn trọng điều đó.”

    Bên cạnh đó, trung vệ huyền thoại của M.U, Rio Ferdinand cũng dành những lời khen ngợi cho màn trình diễn xuất sắc của Memphis Depay. Cựu tuyển thủ Anh cho rằng tiền vệ 21 tuổi đủ khả năng trở thành tượng đài tại Old Trafford trong tương lai như Cristiano Ronaldo hay David Beckham đã làm được.

    “Cậu ấy sở hữu những đường tạt bóng chất lượng tương tự như David Beckam và những cú sút uy lực như Ronaldo. Hãy nhìn cách Depay khiến tất cả khán đài tại Old Trafford nổ tung vì phấn khích, chắc chắn cậu ấy sẽ thành công tại M.U,” Rio nói.

    Dũng Sĩ - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...