MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Đây, lý do bầu Đức không cho Công Phượng đối đầu với HAGL

    08:39 Thứ bảy 15/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã có những lý giải về việc ông không đồng ý để Công Phượng đối đầu với HAGL với vai trò là cầu thủ của CLB TP.HCM.

    Trước khi đồng ý cho Nguyễn Công Phượng về đầu quân cho CLB TP.HCM từ Sint-Truiden, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã kèm theo điều khoản không để CP10 đối đầu với đội bóng cũ HAGL. 

    Lý giải về sự việc này, bầu Đức chia sẻ trên Tuổi trẻ: "Trong thỏa thuận giữa hai CLB có điều đó. Tôi yêu cầu như vậy là giúp cho hai đội lẫn Công Phượng không gặp tình cảnh tế nhị. Cụ thể, nếu chẳng may chơi dưới sức trong màu áo CLB TP.HCM, Công Phượng có thể bị chỉ trích nặng nề, thậm chí là bị nghi ngờ hai đội nhường nhịn nhau. Vậy nên tôi nghĩ Công Phượng không thi đấu sẽ tốt cho cả 2 CLB.

    Đây, lý do bầu Đức không cho Công Phượng đối đầu với HAGL - Bóng Đá

     Công Phượng sẽ không ra sân trong trận đấu CLB TP.HCM gặp HAGL.

    Công Phượng cũng là trường hợp ngoại lệ. Còn lại, Đông Triều (về B.Bình Dương), Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương (về TP.HCM) vẫn thoải mái đá với HAGL."

    Vừa qua, Công Phượng đã để lại dấu ấn đậm nét trong thành phần CLB TP.HCM với bàn thắng mang về 1 điểm trong trận đấu với Yangon United tại vòng bảng AFC Cup 2020. Ở đó, sau khi đội nhà bị dẫn trước 1-2, tiền đạo gốc Nghệ An đã có cú đánh đầu thành bàn, quân bình tỷ số 2-2 ở phút thứ 42.

    Ở trận đấu tiếp theo, Công Phượng và các đồng đội sẽ có chuyến làm khách đến sân của Hougang United vào ngày 25/02.

    Đăng Huy | 08:09 15/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...