MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Đang ở Juventus, Ronaldo vẫn hướng về Madrid

    15:44 Thứ tư 22/01/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo 35 tuổi vẫn còn rất yêu mến thủ đô của Tây Ban Nha và đã sẵn sàng bắt đầu 1 lĩnh vực mới ở thành phố này.

    Mùa hè năm 2018, Cristiano Ronaldo rời Real Madrid để chuyển sang khoác áo Juventus. Trước đó, anh đã từng có 9 năm thi đấu cho đội chủ sân Santiago Bernabeu và gặt hái rất nhiều danh hiệu ở cấp độ cá nhân lẫn tập thể, tiêu biểu như 4 UEFA Champions League, 2 La Liga, 4 Quả bóng vàng, 3 Chiếc giày vàng châu Âu.

    Quãng thời gian khoác áo Los Blancos đã để lại trong trái tim của tiền đạo người Bồ Đào Nha rất nhiều kỉ niệm. Cuộc sống tại Madrid cũng đã rất quen thuộc với Ronaldo. Anh quá hiểu thành phố này và biết được rằng mình cần làm gì để tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng tại đây ngay cả khi không còn phục vụ cho Real Madrid.

    Cristiano Ronaldo trở về Madrid mở khách sạn - Bóng Đá

     Dự án mới của Cristiano Ronaldo tại Madrid.

    Ngày hôm qua (21/1), Cristiano Ronaldo đã thông báo trên Instagram về việc chuẩn bị xây dựng 1 khách sạn ở Madrid mang tên PestanaCR7. Khách sạn này sẽ xuất hiện ngay tại khu vực trung tâm Gran Via. Dự kiến, Madrid chỉ là địa điểm khởi đầu cho dự án kinh doanh mới của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Theo kế hoạch, anh sẽ mở rộng dự án sang Paris, Manchester và New York.

    Có thể thấy, Cristiano Ronaldo đã sẵn sàng cho cuộc sống không có bóng đá. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có ý định giải nghệ vào lúc này. Hợp đồng của tiền đạo người Bồ Đào Nha với Juventus vẫn còn kéo dài đến tháng 6/2022 và ban lãnh đạo Bianconeri đang muốn kéo dài giao kèo này thêm 1 mùa giải nữa.

    (*) Hattrick của Cristiano Ronaldo vào lưới Lithuania:

    Faro | 15:14 22/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...